Cắt "dạ dày" của IS

ANTĐ - Thủ lĩnh phụ trách tài chính của Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) vừa bị tiêu diệt trong các đợt không kích của liên quân do Mỹ đứng đầu. Chiến thuật “cắt dạ dày” của IS đang được triển khai trên thực tế.

Cắt "dạ dày" của IS ảnh 1Nhà máy lọc dầu ở Beiji - Iraq - từng bị IS chiếm đóng

Theo Đại tá S. Warren, phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Mỹ, các cuộc không kích của liên quân đã tiêu diệt A. Salah, kẻ được mệnh danh là “bộ trưởng tài chính” của IS, cũng như hai thủ lĩnh cấp cao IS khác chuyên thực hiện các hoạt động tống tiền và điều hành tổ chức.      

A. Salah là một trong những thành viên cấp cao nhất và cũng giàu kinh nghiệm nhất của IS. Hắn mang quốc tịch Iraq, sinh năm 1973 và nằm trong danh sách những đối tượng trừng phạt chống khủng bố của Bộ Tài chính Mỹ.

Trên trang mạng xã hội  Twitter, Đại diện đặc biệt của Tổng thống Mỹ trong liên quân chống IS B. McGurk tuyên bố “việc tiêu diệt 3 thủ lĩnh IS là một phần trong chiến dịch xóa sổ cơ sở hạ tầng tài chính của nhóm này”. Việc tiêu diệt hắn và những kẻ tiền nhiệm của hắn góp phần gây khó khăn đáng kể cho hoạt động điều phối tài chính trong nội bộ IS.

Mỹ là nước đứng đầu liên quân 60 nước tham gia chiến dịch không kích chống lại IS từ tháng 8-2014. Từ đó cho đến nay, Mỹ đã tiến hành 3.000 lượt ném bom, chiếm 95% tổng số lượt không kích của cả liên quân. Gần đây, bên cạnh việc đẩy mạnh không kích các mục tiêu quân sự, liên quân tìm cách đánh vào mạng lưới bảo đảm tài chính, hậu cần của IS nhằm từng bước làm suy yếu tổ chức khủng bố này. 

Khác với Al-Qaeda phải sống dựa vào sự quyên góp của những kẻ giàu có, IS tồn tại bằng cách bán dầu, đồ cổ cướp được và cả tiền mãi lộ. Theo điều tra của báo chí, mỗi xe tải chở hàng từ Jordan muốn vào Syria an toàn, chủ xe phải nộp 800USD tiền mãi lộ cho IS, trong khi lộ phí vào miền Bắc Iraq thì chỉ bằng một phần tư, ở mức 200USD/xe. 

Ngoài ra, sau khi chiếm được một số thành phố cổ ở Iraq và Syria, IS đã cướp đi một lượng lớn đồ cổ, rồi thông qua trung gian để bán đi và ăn chia theo tỷ lệ 50/50. Bắt cóc con tin để đòi tiền chuộc cũng là một nguồn thu không nhỏ khác nữa của IS. Báo chí tiết lộ rằng, nhiều vụ bắt cóc đã không được biết tới do các nạn nhân vì muốn giữ an toàn cho bản thân nên đã chọn cách thỏa thuận ngầm với IS. 

Tuy nhiên, nguồn thu lớn nhất của IS là từ dầu thô. Từ khi bắt đầu hình thành tổ chức, các thủ lĩnh của IS luôn nhấn mạnh quan điểm dầu mỏ là “vũ khí chiến lược” của nhóm khủng bố này. IS từ lâu đã kiểm soát và khai thác dầu từ các mỏ ở miền Đông Syria và Iraq. Nhiều quan chức tình báo của Mỹ và Iraq cho rằng, IS có thể khai thác 30.000 thùng dầu mỗi ngày tại Syria và khoảng 20.000 thùng dầu mỗi ngày tại Iraq. Ước tính, IS có thể thu về trung bình 1,5 triệu USD/ngày khi bán dầu khai thác được tại Iraq và Syria với giá từ 20-45 USD/thùng. 

Để chặn nguồn thu nhập chính này của IS, từ giữa tháng 11, Mỹ bắt đầu mở các cuộc không kích vào các đoàn xe tải mà IS sử dụng để vận chuyển dầu lậu ở Syria, coi đó như một phần của chiến dịch cắt đứt nguồn doanh thu của nhóm khủng bố. IS được cho là thu được khoản tiền 40 triệu USD mỗi tháng từ hoạt động bán dầu. Theo Tham mưu trưởng quân đội Mỹ, tướng J. Dunford, các cuộc không kích của Mỹ đã cắt đứt khoảng 40% doanh thu của IS từ dầu mỏ.

Với việc mở thêm nhiệm vụ tiêu diệt thủ lĩnh tài chính và hệ thống tài chính của IS, Mỹ và liên quân nhắm tới mục tiêu làm cho tổ chức này rối loạn. Trước mắt, chiến dịch này đã thành công với việc một trong những đầu sỏ như A. Salah bị tiêu diệt. Nhưng cắt hẳn “dạ dày” của IS thì còn mất nhiều thời gian.