Cắt cổ hàng xóm vì "tội" nhắc lại chuyện trộm cắp 10 năm trước

ANTĐ -Chiều 26-6, TAND tỉnh Bình Định xử hình sự sơ thẩm, tuyên phạt bị cáo Lê Văn Hải (SN 1994, ở thôn Trung Sơn, xã Tây Thuận, huyện Tây Sơn) tù chung thân về tội giết người. Hội đồng xét xử cũng tuyên buộc bị cáo bồi thường cho gia đình nạn nhân 84 triệu đồng.

Đối tượng Hải trên vành móng ngựa

Theo cáo trạng, khoảng 20 giờ ngày 24-3-2014, khi thấy bà Nguyễn Thị Ngọc Đờn (42 tuổi, hàng xóm sát vách nhà Hải) cầm đèn pin vào vườn của bà hái rau, Hải đã lẻn đi từ phía sau dùng dao nhọn cứa nhiều nhát vào cổ bà Đờn. Sau đó, y tiếp tục đâm nhiều nhát vào tim, vào bụng, làm nạn nhân chết ngay tại chỗ.

Sau khi gây án, sáng 25-3, Hải đón xe vào TP Hồ Chí Minh đến sáng 26-3 thì y bị Công an phường An Lạc, quận Bình Tân, bắt giữ và chuyển về Bình Định vào ngày hôm sau.

Tại toà, Hải khai nguyên nhân sâu xa khiến y giết chết bà Đơn xuất phát từ việc Hải lẻn vào nhà bà Đờn trộm tiền và bị bà Đờn phát hiện từ 10 năm trước. Tuy nhiên, bà Đờn thường hay nhắc lại sự việc này khiến Hải rất tức giận; ngoài ra mẹ bị cáo Hải và bà Đơn cũng xảy ra mâu thuẫn nhỏ nhặt trong sinh hoạt hàng ngày. Từ đó, Hải có suy nghĩ trả thù bà Đờn.