Cắt cổ anh kết nghĩa trong đêm khai mạc World Cup 2014

ANTĐ - Trong lúc ngồi chờ xem khai mạc giải bóng đá World Cup 2014, Hải bị anh họ dùng dao dọa giết, khi mâu thuẫn đến đỉnh điểm, Hải cướp được hung khí và ra tay sát hại người anh họ trong tíc tắc...

Ngày 13-6, Công an quận Ba Đình cho biết, cùng ngày đơn vị đã phối hợp với Phòng CSHS Công an TP Hà Nội bắt giữ đối tượng Tô Văn Hải (SN 1997, ở huyện Tủa Chùa, tỉnh Điện Biên) để điều tra về hành vi "Giết người".

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 2h cùng ngày, Hải và anh Đinh Văn Quyết (SN 1991, quê ở Phú Thọ, là anh kết nghĩa với Hải) cùng tạm trú tại số 161/82 phố Kim Mã (phường Kim Mã, quận Ba Đình, Hà Nội) đang chờ xem trận khai mạc giải bóng đá World Cup 2014 thì xảy ra mâu thuẫn.

Trong lúc tức giận, Quyết vồ được con dao gọt hoa quả liên tục giơ dao dọa chém Hải đã bị người em kết nghĩa giật được con dao. Không kiềm chế được bản thân, Hải ghì đối phương xuống nền nhà và dùng dao cứa quanh cổ, đồng thời đâm nhiều nhát vào người anh Quyết khiến nạn nhân chết ngay tại chỗ.

Sau khi xảy ra vụ án, nhận được tin báo, CAP Kim Mã và lực lượng nghiệp vụ CAQ Ba Đình nhanh chóng có mặt tại hiện trường để điều tra, bắt giữ kẻ gây án. Cũng ngay trong ngày, CAQ Ba Đình đã phối hợp với Phòng CSHS bắt giữ được đối tượng gây án là Tô Văn Hải.

Hiện vụ việc vẫn đang được cơ quan điều tra tiến hành xác minh, làm rõ.