Động viên gia đình liệt sĩ phi công CASA-212 chưa tìm thấy thi thể

Động viên gia đình liệt sĩ phi công CASA-212 chưa tìm thấy thi thể

ANTĐ - Chiều 4-7, Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Đào Đức Toàn đã đến thăm hỏi, động viên, chia sẻ với gia đình liệt sĩ Lê Đức Lam, Thượng úy, cơ giới trên không, phi đội CASA 212 – người đến thời điểm này vẫn chưa tìm thấy thi thể và gia đình liệt sĩ Lê Văn Đình, Thiếu tá, trợ lý tuần thám trên không, phi đội CASA 212.
Chiều nay, 4-7, Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Đào Đức Toàn đã đến thăm hỏi, động viên, chia sẻ với gia đình liệt sĩ Lê Đức Lam, Thượng úy, cơ giới trên không, phi đội CASA 212 – người đến thời điểm này vẫn chưa tìm thấy thi thể; và gia đình liệt sĩ Lê Văn Đình, Thiếu tá, trợ lý tuần thám trên không, phi đội CASA 212.
Những dự định còn dang dở sau tai nạn đau thương của máy bay CASA-212

Những dự định còn dang dở sau tai nạn đau thương của máy bay CASA-212

ANTĐ - Trong cuộc đời, những cuộc chia tay lưu luyến nhất là khi người ta còn nợ nhau những lời hứa, những dự định. Nếu những dự định đó vĩnh viễn không thể thực hiện, thì đó sẽ là những cuộc chia tay tận cùng tiếc thương. Chiếc máy bay CASA-212 số hiệu 8983 không trở về, không chỉ mất đi những người lính can trường và dũng cảm, mà còn mất đi những ước mơ, dự định giản đơn mà các anh chưa kịp trọn vẹn lời hứa với gia đình.
Xúc động tiễn biệt "đàn sếu trắng" CASA-212 số hiệu 8983 bay về trời xanh

Xúc động tiễn biệt "đàn sếu trắng" CASA-212 số hiệu 8983 bay về trời xanh

ANTĐ - Sáng sớm 30-6, rất nhiều người dân cùng đồng đội đã có mặt tại Nhà tang lễ Bộ Quốc phòng (số 5 Trần Thánh Tông, Hà Nội), để tiễn biệt những người con anh dũng của Tổ quốc - hi sinh khi chiếc CASA-212 số hiệu 8983 gặp nạn trong lúc làm nhiệm vụ tìm kiếm cứu nạn trên vùng biển Bạch Long Vỹ hôm 16-6.
Thông tin chi tiết về công tác tìm kiếm cứu nạn 2 máy bay CASA 212 và Su 30MK2

Thông tin chi tiết về công tác tìm kiếm cứu nạn 2 máy bay CASA 212 và Su 30MK2

ANTĐ - Như tin đã đưa, chiều ngày 24-6, Thượng tướng Võ Văn Tuấn - Phó tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam xác nhận, 9 quân nhân của phi hành đoàn CASA-212 đã hi sinh và thông tin về tình hình tìm kiếm cứu nạn 2 máy bay CASA 212 và Su 30MK2. Dưới đây là thông tin chi tiết từ buổi họp báo của Bộ Quốc phòng.
Trục vớt được động cơ, cánh quạt, đuôi và một phần thân máy bay CASA-212

Trục vớt được động cơ, cánh quạt, đuôi và một phần thân máy bay CASA-212

ANTĐ - Sáng nay 24-6-2016, các lực lượng tìm kiếm cứu nạn đã trục vớt được động cơ, cánh quạt, đuôi và một phần thân máy bay CASA 212 số hiệu 8983. Trong quá trình trục vớt, các lực lượng tìm kiếm cứu nạn tìm thấy thêm thi thể một số thành viên phi hành đoàn. Như vậy, tính đến trưa 24-6, các lực lượng tìm kiếm cứu nạn đã tìm thấy 4 thi thể nghi của thành viên phi hành đoàn CASA 212.
Tìm thấy động cơ CASA 212 và mảnh vỡ máy bay Su-30MK2

Tìm thấy động cơ CASA 212 và mảnh vỡ máy bay Su-30MK2

ANTĐ - Thông tin từ lực lượng tìm kiếm cứu nạn máy bay CASA 212 và Su-30MK2 chiều ngày 23-6 cho biết, đã xác định chính xác vị trí máy bay CASA-212 số hiệu 8983 và tìm thấy một số mảnh vỡ của máy bay chiến đấu Su-30MK2.
Giám định ADN thi thể nghi của quân nhân trên chiếc CASA-212

Giám định ADN thi thể nghi của quân nhân trên chiếc CASA-212

ANTĐ - Tính đến trưa ngày 23-6, các lực lượng tìm kiếm, cứu nạn tiếp tục phát hiện thêm phần vỏ máy của máy bay CASA-212 mang số hiệu 8983. Hiện công tác tìm kiếm cứu nạn máy bay CASA-212 và Su-30MK2 vẫn đang được các lực lượng chức năng tích cực triển khai, trong đó, ưu tiên tìm kiếm 9 thành viên phi hành đoàn mất tích.

Huy động thợ lặn, robot trục vớt vật thể nghi của máy bay CASA 212

Huy động thợ lặn, robot trục vớt vật thể nghi của máy bay CASA 212

ANTĐ - Thông tin từ lực lượng chức năng cho biết, thời tiết tại vùng biển gần đảo Bạch Long Vỹ hiện đã ổn định, thuận lợi cho công tác trục vớt. Dự kiến hôm nay, 22-6, việc trục vớt vật thể được nghi là của máy bay CASA-212 ở độ sâu 60m sẽ được thực hiện, với sự tham gia của thợ lặn, robot cùng những thiết bị, lực lượng hiện đại nhất.
Chạy đua với thời gian để tìm đồng đội máy bay CASA 212

Chạy đua với thời gian để tìm đồng đội máy bay CASA 212

ANTĐ -Mệnh lệnh triển khai tổng hợp các biện pháp cùng với mệnh lệnh “trái tim” đã và đang đồng hành trong mỗi cán bộ chiến sĩ Cảnh sát biển, thôi thúc họ từng giờ từng phút chạy đua với thời gian, cùng với các lực lượng khác nỗ lực tìm kiếm những đồng đội của mình trong niềm mong đợi của Tổ quốc và nhân dân.