Hà Nội:

CAQ Nam Từ Liêm: Quyết liệt triệt xóa các điểm trông xe trái phép trên địa bàn

ANTD.VN - 23 điểm trông giữ xe trái phép trên địa bàn quận Nam Từ Liêm tính đến ngày 29-11 đã bị đóng cửa hoàn toàn, bàn giao lại cho UBND các phường quản lý, nhưng duy trì việc không tái phạm lại khó khăn...

“Việc xóa các điểm trông giữ xe trái phép, “bến cóc” sẽ không triệt để nếu không có sự vào cuộc tích cực, phối hợp của chính quyền cơ sở với lực lượng công an, thanh tra giao thông trên địa bàn” - chỉ huy CAQ Nam Từ Liêm nhìn nhận.

Nhức nhối những điểm trông giữ xe trái phép

Nam Từ Liêm là địa bàn đang trong quá trình đô thị hóa nhanh, các khu đô thị, nhà cao tầng, khu chung cư và các dự án nhà ở mới có mật độ dân cư đông, phương tiện ô tô cá nhân  ngày càng nhiều. Trong khi đó, hệ thống giao thông tĩnh chưa đáp ứng được nhu cầu của người dân. Cùng với đó, tại các khu đô thị, các tòa nhà chung cư được quy hoạch từ trước nên không có tầng hầm để xe, không bố trí diện tích xây dựng bãi đỗ xe, dẫn đến tình trạng thiếu điểm đỗ, trông xe qua đêm.

Từ thực tế này, trên địa bàn quận xuất hiện các bãi trông giữ xe tự phát mọc lên ở khắp nơi đáp ứng nhu cầu người dân. Đó có thể là trụ sở cơ quan, nhà văn hóa phường, tổ dân phố, các khu vực dự án chưa triển khai, hay các khu đất nông nghiệp giáp mặt đường, đường nội bộ, vườn hoa trong các khu đô thị. Thậm chí có nơi cả chính quyền cũng tự phát tổ chức trông giữ xe... Theo số liệu của CAQ Nam Từ Liêm, trên địa bàn có 60 điểm trông giữ xe thì có tới 23 điểm trông giữ phương tiện không phép. Các điểm này không chỉ trông giữ xe cho các cá nhân, mà còn nhận trông giữ “xe dù” chạy qua địa bàn quận. Việc vi phạm tại các điểm trông giữ xe trái phép dẫn tới tình trạng không đảm bảo trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị, gây bức xúc trong nhân dân.

Khi lực lượng công an vào cuộc, lập biên bản xử lý vi phạm các điểm trông giữ xe, lập rào chắn ngăn không cho xe vào thì chỉ một thời gian sau đó, chủ các điểm trông giữ xe trái phép này lại tìm cách phá rào, lén lút hoạt động trở lại.

Tổ công tác liên ngành lập biên bản và thống nhất đóng cửa bãi đỗ xe không phép lớn nhất quận Nam Từ Liêm tại vị trí phía sau tòa nhà Keangnam

 Cần sự vào cuộc đồng bộ của chính quyền và thanh tra giao thông

Trung tá Lê Quang Mỹ, Đội trưởng Đội CSGT-TT-PƯN, CAQ Nam Từ Liêm cho hay, trước tình trạng bãi trông giữ xe trái phép hoạt động phức tạp, CAQ Nam Từ Liêm với chức năng nhiệm vụ của mình đã nắm tình hình, thống kê và tham mưu UBND quận, phường tăng cường biện pháp quản lý đất đai, trật tự đô thị theo sự phân công nhiệm vụ trong Kế hoạch 01 của Ban chỉ đạo 197 thành phố về tăng cường kiểm tra đôn đốc, xử lý, giải quyết vi phạm về TTATGT, TTĐT, TTCC lòng đường, hè phố và các điểm trông giữ phương tiện. CAQ đã tham mưu Ban chỉ đạo 197 quận xây dựng Kế hoạch 92, đồng thời tăng cường lực lượng kiểm tra xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm. Đối với vi phạm xảy ra trên địa bàn phường nào, sau khi lập biên bản xử phạt thì bàn giao cho UBND phường quản lý, không để xảy ra tái phạm.

Qua công tác tuần tra kiểm soát địa bàn, lực lượng CSTT - CAQ Nam Từ Liêm đã lập biên bản xử phạt 28 trường hợp tổ chức trông giữ phương tiện không phép và báo cáo Chủ tịch UBND Quận ra quyết định xử phạt, trong đó có 5 cơ quan, tổ chức là HTX Thống Nhất, BQL dự án Mễ Trì; Công ty CP Giống gia súc; Công ty TNHH - MTV dịch vụ nhà ở Hà Nội; HTX 1-5 Mễ Trì, với tổng mức phạt lên tới gần 500 triệu đồng. Ngoài ra còn xử phạt 44 trường hợp vi phạm trật tự văn minh đô thị, lấn chiếm vỉa hè, lòng đường với tổng số tiền 115 triệu đồng.

Dù đã kiên quyết xử lý vi phạm, nhưng chỉ huy CAQ Nam Từ Liêm cũng thẳng thắn nhìn nhận, việc xử lý triệt để các điểm trông giữ xe trái phép này cũng còn nhiều khó khăn. Hầu hết các chủ bãi trông giữ xe trái phép đều lẩn tránh lực lượng chức năng khi bị kiểm tra, mà thường cho nhân viên trông giữ xe đứng ra nhận nên khó khăn cho công tác lập hồ sơ. Sau khi xử lý, bàn giao cho chính quyền quản lý thì chưa được quan tâm đúng mức, không thường xuyên kiểm tra và áp dụng các biện pháp quản lý Nhà nước về đất đai, dự án nên có trường hợp lại tái phạm.

Do đó, muốn xóa triệt để các điểm trông giữ xe trái phép, ngoài việc tăng cường quản lý Nhà nước, thì cần phải có sự vào cuộc quyết liệt của chính quyền địa phương trong việc quản lý các cơ sở đã bị lập biên bản xử lý. “Nhu cầu gửi xe của người dân là có thật, do đó, cơ quan chức năng cũng cần xem xét cấp phép cho các điểm trông giữ xe đủ điều kiện trông giữ phương tiện cá nhân, tuyệt đối không cho các cơ sở này nhận trông xe khách, xe tải, tránh tình trạng hình thành “bến cóc” trên địa bàn” - chỉ huy CAQ Nam Từ Liêm kiến nghị.