CAQ Hoàng Mai phát hiện lượng lớn bánh kẹo trẻ em hết hạn, nhập lậu

ANTĐ - Qua công tác tuần tra, kiểm soát, ngày 16-9, Đội Cảnh sát môi trường CAQ Hoàng Mai, Hà Nội đã phát hiện 2 đối tượng đang tập kết bánh kẹo dành cho trẻ em do Trung Quốc sản xuất tại trước cửa Công ty vận tải Muối, ở phường Thanh Trì, Hoàng Mai, có dấu hiệu nghi vấn.

Với đủ loại bánh kẹo, có hình dáng bắt mắt, sặc sỡ, tuy nhiên số hàng này đều ghi xuất xứ từ Trung Quốc hoặc không ghi nơi sản xuất trên bao bì.

Rất nhiều loại bánh kẹo Trung Quốc bị CAQ Hoàng Mai thu giữ

Lực lượng chức năng đã thu giữ được rất nhiều loại, gồm 12.000  kẹo trứng khủng long, 90 túi bánh thịt bò nướng, 3.000 chai nước Cola, 7.500 bim bim sợi tôm, 1152 lọ kẹo Jelly, 1.200 lọ kẹo  bình sữa, 100 túi kẹo kem QKA, 7.200 gói kẹo dẻo cuộn 6 mùi, 2160 vỉ kẹo C, 2.400 vỉ kẹo sữa khoai thước.

Được biết số thực phẩm này thường được bán tại các cổng trường học. Tổng giá trị số hàng này khoảng 130 triệu đồng. Điều đáng nói, tất cả số hàng này đều đã hết hạn sử dụng hoặc chỉ ghi ngày sản xuất mà không có ngày hết hạn.

Nhiều loại bánh kẹo đã quá hạn sử dụng 

Tại thời điểm kiểm tra, hai đối tượng khai chỉ chở thuê và không xuất trình được hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ cũng như chất lượng của sản phẩm. Đội Cảnh sát môi trường CAQ Hoàng Mai đã tạm giữ số hàng này để tiếp tục xác minh, làm rõ.