CAQ Bắc Từ Liêm: Nền nếp ngay từ những ngày đầu

ANTĐ - Tại buổi kiểm tra kết quả công tác năm 2014 của CAQ Bắc Từ Liêm chiều 14-11, Đại tá Nguyễn Duy Ngọc, Phó Giám đốc CATP Hà Nội biểu dương CAQ dù mới chính thức đi vào hoạt động từ ngày 1-4-2014 nhưng đã đoàn kết, đồng lòng, chung sức vượt qua mọi khó khăn ban đầu, đạt kết quả cao trong thực hiện các nhiệm vụ công tác. 

Tại địa bàn quận Bắc Từ Liêm, tội phạm và TNXH được kiềm chế, không tồn tại các tụ điểm TNXH gây nhức nhối trong dư luận nhân dân. Các lực lượng CAQ đã khám phá 219/270 vụ phạm pháp hình sự; 9/9 vụ trọng án; bắt giữ, xử lý 55 ổ nhóm tội phạm hình sự… Đại tá Nguyễn Duy Ngọc ghi nhận: “CAQ Bắc Từ Liêm đã tiên phong trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm trên địa bàn, sớm hình thành nền nếp ngay từ những ngày đầu, tranh thủ sự ủng hộ của chính quyền địa phương để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. CAQ là một trong những đơn vị hoàn thành việc nhập dữ liệu dân cư sớm nhất toàn thành phố”.

Phó Giám đốc CATP cũng chỉ ra những tồn tại vướng mắc của CAQ Bắc Từ Liêm, qua đó, giao nhiệm vụ cho CAQ trong thời gian tới, tiếp tục thực hiện nghiêm túc công tác nắm tình hình, điều tra cơ bản, chủ động giáo dục chính trị tư tưởng, phòng ngừa sai phạm trong CBCS. Về phía các đơn vị nghiệp vụ CATP, Đại tá Nguyễn Duy Ngọc cũng đề nghị cần có sự quan tâm, hỗ trợ, phối hợp hơn nữa để CBCS CAQ Bắc Từ Liêm nhanh chóng ổn định, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.