Cặp vợ chồng lừa đảo hàng chục tỷ đồng nhận phán quyết của tòa án

ANTĐ - Sáng 18-8, Tòa án nhân dân (TAND) tỉnh Lạng Sơn đã kết thúc phiên xét xử cặp vợ chồng Tô Bích Liên và Nguyễn Văn Trung vớii tội danh lừa đảo chiếm đoạt tài sản. 

Cáo trạng của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Lạng Sơn thể hiện vợ chồng Liên- Trung kinh doanh ngoại tệ tại chợ đổi tiền ở TP Lạng Sơn. Từ năm 2007 - 2013, cặp vợ chồng này thống nhất huy động tiền gửi của bạn hàng, người thân quen, hàng xóm, để cho vay với lãi suất cao nhằm hưởng chênh lệch. 

Hai bị cáo Liên và Trung trước vành móng ngựa

Liên và Trung "vạch" các chương trình làm ăn với đối tác nước ngoài, làm dịch vụ đáo hạn ngân hàng và nhiều người đã cho vay với số tiền lớn, đồng thời giới thiệu anh em, họ hàng hùn vốn với vợ chồng Liên - Trung với tổng số tiền trên 53 tỷ đồng.

Tại tòa, các bị cáo Liên - Trung khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội và  đều nhận thức được nếu trả mức lãi suất quá cao, ngày càng tăng thì khi không còn chỗ vay tiền sẽ vỡ nợ. Tuy nhiên, vì lợi nhuận, cặp vợ chồng này vẫn cố tình lao vào con đường phạm pháp, lấy tiền của người vay sau để trả gốc, tiền lãi cho người vay trước, hoặc trả lãi ngay cho chủ nợ.

Sau khi nghị án, Tòa đã tuyên phạt tù chung thân đối với bị cáo Tô Bích Liên và 20 năm tù đối với bị cáo Nguyễn Văn Trung.