Cặp tình nhân tuổi teen ăn lá ngón rồi treo cổ trong rừng sâu

ANTĐ - Bị gia đình cấm đoán, C và V đã rủ nhau vào rừng sâu hái lá ngón ăn, trước khi cùng treo cổ tự tử.
Nạn nhân là Và Bá C (16 tuổi) và Và Y V (15 tuổi, đều trú tại bản Huồi Cọ, xã Nhôn Mai, Tương Dương, Nghệ An)
Trước đó vào chiều 30-12, người dân và chính quyền địa phương đã phát hiện C và V treo cổ tự tử trong rừng sâu thuộc địa bàn xã Nhôn Mai. Ngay sau đó Công an địa phương và Đồn Biên phòng Nhôn Mai (Tương Dương) đã vào cuộc điều tra. Qua đó cho thấy cả hai chết do ngộ độc lá ngón trước khi treo cổ tự tử.
Được biết, trước đó C và V đã có tình cảm với nhau nhưng vì đang ít tuổi nên gia đình ngăn cấm chưa cho tiến tới chuyện hôn nhân. Buồn chán cả hai dắt nhau vào rừng tự tử, gây nên cái chết thương tâm.