CAP Ngọc Thụy, quận Long Biên: Giúp dân chạy sạt lở

ANTĐ - “3 hộ dân trong vùng sạt lở của bờ sông Đuống đã được các lực lượng chức năng của phường hỗ trợ di chuyển người, đồ đạc đến nơi an toàn trong sáng  9-8. Trước đó, CAP đã huy động 100% CSKV đến các địa bàn ven sông để khảo sát, nắm tình hình sạt lở, nứt gãy nhà, đất”, Trung tá Nguyễn Tuấn Quang – Phó trưởng CAP Ngọc Thụy, quận Long Biên thông tin.

Khu vực sạt lở nặng tại tổ 37, phường Ngọc Thụy

Từ năm 2008 trở lại đây, nhà cửa, sân vườn của nhiều hộ dân ở phường Ngọc Thụy đã không dưới 3 lần bị “kéo” xuống dòng sông Đuống. Chính vì vậy trước diễn biến hai trận bão liên tiếp số 5, số 6, BCH CAP Ngọc Thụy đã xây dựng phương án chi tiết, vừa bố trí cán bộ nắm tình hình, đồng thời sẵn sàng kế hoạch di chuyển người, đồ đạc đến khu vực an toàn. Trung tá Nguyễn Tuấn Quang cho biết, từ đầu tháng 8 đến nay, dấu hiệu sạt lở bờ vở sông Đuống hiện ra rất rõ tại khu vực tổ dân phố 37. Nhật ký hiện trạng bờ sông Đuống mà CAP Ngọc Thụy thể hiện, những vết nứt xuất hiện và chạy dài ở 3 hộ dân Nguyễn Văn Hùng, Nguyễn Hữu Thư và Nguyễn Thị Hồng, bắt đầu từ 6-8.

Trước hiện tượng bất thường này, CAP Ngọc Thụy đã tham mưu UBND phường, và trực tiếp gặp các hộ dân trên, vận động từng bước di chuyển tài sản, đặc biệt người già và trẻ nhỏ ra khỏi vùng nguy hiểm. Công tác “sơ tán” cơ bản hoàn tất tối 8-8. Rạng sáng 9-8, những tiếng ầm ầm lớn đã bùng phát ở tổ 37, tại 3 hộ dân nêu trên. Những trận mưa lớn liên tiếp đã “kéo” 50 m2 đất, nhà hộ gia đình anh Nguyễn Văn Hùng xuống dòng sông Đuống. Hộ liền kề Nguyễn Hữu Thư bị nước sông cuốn trôi 40 m2 đất sân vườn và gần 30 m2 bếp, chuồng lợn. Hộ dân chịu thiệt hại “nhẹ” nhất, gia đình chị Nguyễn Thị Hồng cũng bị những vết nứt chạy dài hàng chục mét, đe dọa “nuốt” toàn bộ khoảng sân, bếp.

Lực lượng chức năng phường Ngọc Thụy hỗ trợ người dân
di chuyển tài sản đến nơi an toàn

Ngay trong sáng 9-8, toàn bộ CBCS các tổ CSTT, CSKV của CAP Ngọc Thụy, cùng đội viên dân phòng, tự quản đã được huy động đến khu vực sạt lở, phối hợp cùng các đoàn thể của địa phương tiến hành hỗ trợ các gia đình di chuyển đồ đạc đến nơi an toàn; đồng thời gia cố bờ vở để chống sạt lở thêm. 15h cùng ngày, công tác sơ tán, gia cố cơ bản hoàn tất. CAP Ngọc Thụy đã rà soát và ra thông báo đến các hộ dân trong vùng nguy hiểm chủ động phòng ngừa, di chuyển người, tài sản cách xa khu vực bờ sông. Được biết chiều cùng ngày, UBND quận Long Biên đã hỗ trợ vật chất cho các gia đình bị sạt lở nặng.