"Cặp" gái trẻ kém 25 tuổi, bán ma túy tại nhà

ANTD.VN - Đặng Đình Chung (Hải Phòng) cặp kè với cô gái kém tới 25 tuổi, cho sử dụng ma túy miễn phí và nhờ “bồ” bán, phục vụ dân nghiện sử dụng ma túy ngay tại nhà.

Khoảng cuối tháng 2-2017, CAP Kênh Dương, quận Lê Chân, Hải Phòng phát giác tại nhà Đặng Đình Chung (SN 1971), trú ở đường Nguyễn Văn Linh, phường Kênh Dương, có dấu hiệu mua bán, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Giúp sức cho Chung là Trịnh Thị Thương (SN 1996), sống như vợ chồng với Chung ở địa chỉ trên.

Đối tượng Đặng Đình Chung

Trên cơ sở tài liệu trinh sát, nắm bắt quy luật hoạt động của tụ điểm này, khoảng 0h5 ngày 14-3, lực lượng Công an phục kích, bắt quả tang đôi nam nữ đi xe máy rời khỏi nhà Đặng Đình Chung với biểu hiện nghi vấn, thu giữ 1 gói ma túy “đá”.

Danh tính 2 đối tượng được xác định là Bùi Thị Bích Trâm (SN 1972), và Nguyễn Duy Tiến (SN 1973), cùng trú ở phường Đồng Quốc Bình, quận Ngô Quyền.

Đấu tranh với Trâm và Tiến, lực lượng Công an quyết định kiểm tra hành chính nhà Đặng Đình Chung, thu giữ 14 gói cần sa, 1 cân điện tử, 1 bộ dụng cụ sử dụng ma túy “đá”, cùng 0,7879 gam ma túy “đá”.

Đáng chú ý tại thời điểm kiểm tra, trong nhà Chung có 8 đối tượng đang “phê” ma túy, cả nam lẫn nữ, trong đó có vợ hờ của chủ nhà, Trịnh Thị Thương.

Căn cứ vào các tài liệu, chứng cứ và tang vật thu giữ, Cơ quan CSĐT - CAQ Lê Chân đã ra quyết định khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối với các đối tượng: Đặng Đình Chung, Trịnh Thị Thương về hành vi Mua bán trái phép chất ma túy; Nguyễn Duy Tiến và Bùi Thị Kim Trâm về hành vi Tàng trữ trái phép chất ma túy, tiếp tục điều tra mở rộng vụ án.