Cặp đôi cố thủ “lô cốt” ma túy lâu năm

ANTĐ - Nói về điểm “nóng” bán lẻ “hàng trắng” trong làng Khương Thượng (quận Đống Đa, Hà Nội), chỉ huy Đội 3, Phòng CSĐT tội phạm về ma túy - CATP Hà Nội cho hay: tụ điểm đã hình thành, tồn tại cả chục năm nay. “Cặp đôi” điều hành là 2 anh em Tạ Doãn Quý (SN 1958) - tức Quý “be” và Tạ Doãn Hiệp (SN 1965) - mỗi người có 6 tiền án, tiền sự. 

Hai anh em Quý và Hiệp

Bán heroin theo “bữa”

“Riêng Phòng CSĐT tội phạm về ma túy đã 4 lần tung quân bắt hai anh em Quý - Hiệp, nhưng đều ra về tay trắng. Chưa kể cả chục lần lực lượng công an quận, phường triển khai” -  chỉ huy Đội 3 cho biết.

Đều là những “con nghiện”, Quý - Hiệp lâu nay lợi dụng ngõ ngách ngoằn nghèo trong làng Khương Thượng để tổ chức bán lẻ heroin tại nhà. Mỗi ngày, tụ điểm bán cả 4 ca, thu hút hàng chục “con nghiện” qua lại. Không bán qua điện thoại như những nơi khác, khách muốn mua ma túy chỉ có cách mặt đối mặt với Quý “be” để nhận “hàng”. 

Để tránh bị lực lượng công an truy bắt, Quý “be” có một đội quân “chân rết” cảnh giới khá đông ở các ngõ ngách quanh nhà, hễ phát hiện người lạ sẽ báo động từ xa. Đây chính là lý do khiến trinh sát hóa trang cứ tiếp cận ngôi nhà đối tượng trú ngụ là bị lộ - một trinh sát từng nhiều năm tham gia xóa tụ điểm nhớ lại. Công khai hoạt động suốt ngày đêm, nhưng nhân dân nơi đây ít người dám đứng lên tố giác vì sợ trả thù. 

“Mẻ lưới” lúc giao ca

Rút kinh nghiệm 4 lần bắt hụt Quý “be”, trinh sát đã nhận diện được điểm sơ hở của 2 anh em ruột này - lúc chúng “giao ca”. Thông thường, nếu Quý bán sáng thì Hiệp sẽ bán trưa và ngược lại. Đây là thời điểm ít khách, chân rết cảnh giới lơ là nên việc áp sát nhà các đối tượng dễ dàng hơn - chỉ huy Đội 3 cho biết.

Quá trình giám sát nhà Quý “be”, trinh sát Đội 3 nhận diện được nhiều khách quen của tụ điểm này, trong đó có Nguyễn Văn Hiển (SN 1965) và Nguyễn Xuân Bách (SN 1984), cùng trú tại quận Thanh Xuân, Hà Nội. 

11h ngày 7-10, trinh sát theo dõi Hiển phát hiện đối tượng đi xe máy vào trong ngõ 165 Khương Thượng mua ma túy, chờ khi quay ra thì kiểm tra, thu giữ 3 gói heroin. Khai thác “nóng”, Hiển nhận mua số ma túy trên của Quý “be” với giá 300.000 đồng. 14h30 cùng ngày, tổ công tác giám sát Bách cũng phát hiện đối tượng này vừa “giao dịch” với Quý “be”. Áp sát kiểm tra, trinh sát thu 2 gói heroin.

Tiến hành cho 2 “con nghiện” nhận diện Tạ Doãn Quý qua ảnh, các đối tượng xác nhận anh ta chính là chủ đại lý trong ngõ 165. Tổng hợp tài liệu, chứng cứ thu thập được cùng lời 2 đối tượng liên quan, Cơ quan CSĐT CATP Hà Nội đã thực hiện lệnh bắt, khám xét khẩn cấp nơi ở của Quý, trong ngõ 165 Khương Thượng về hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Tại cơ quan công an, qua đấu tranh, các đối tượng đã khai nhận hành vi phạm tội của mình như trên. Hiện vụ việc đã được Phòng CSĐT tội phạm về ma túy bàn giao cho CAQ Đống Đa thụ lý điều tra theo thẩm quyền.