Cấp cứu 2 bệnh nhân hôn mê, nguy kịch vì say nắng

ANTĐ - Ngày 1-6, Bệnh viện Bạch Mai cho biết vừa tiếp nhận một bệnh nhân nam (47 tuổi, quê Phú Yên) vào cấp cứu trong tình trạng hôn mê sâu, nguy kịch, biến chứng tổn thương não nặng vì cảm nắng. 

Trước đó, vào trưa 30-5, khi đang đi gặt lúa thuê (bằng máy gặt) trên cánh đồng tại tỉnh Ninh Bình, bệnh nhân đột ngột rối loạn tâm thần, nói nhảm, nhanh chóng rơi vào trạng thái hôn mê, được đưa vào Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Bình cấp cứu rồi chuyển lên Bệnh viện Bạch Mai. Hiện ý thức bệnh nhân có cải thiện hơn. 

Cũng vào trưa 30-5, một cụ bà 88 tuổi ở quận Hai Bà Trưng (Hà Nội) khi đang đi chợ thì có biểu hiện say nắng, đột ngột mất ý thức và xỉu, được người dân sơ cứu rồi gọi cấp cứu 115 đưa vào Bệnh viện Hữu Nghị Việt Xô. Tại đây, cụ có biểu hiện hôn mê, co giật, đỏ da toàn thân, sốt cao 40 độ C, mạch nhanh... Sau vài giờ cấp cứu, tình trạng lâm sàng của bệnh nhân ổn định hơn. Bệnh nhân này có tiền sử tăng huyết áp và thoái hóa khớp.

Theo bác sĩ Lương Quốc Chính, khoa Cấp cứu, Bệnh viện Bạch Mai (Hà Nội), trong những ngày nắng nóng, có tới 80% người phơi nắng ngoài đường đều bị say nắng nhưng không nhận ra. Liên quan đến tình trạng này, ngày 1-6, Bộ Y tế đã có Công văn gửi các bệnh viện trực thuộc Bộ Y tế, Sở Y tế các tỉnh, thành phố và y tế các bộ, ngành tăng cường công tác khám chữa bệnh do thời tiết nắng nóng và phòng chống dịch bệnh mùa hè.

PGS.TS Lương Ngọc Khuê, Cục trưởng Cục quản lý Khám, chữa bệnh – Bộ Y tế nhấn mạnh, những đối tượng dễ tổn thương do nắng, nóng là người già, phụ nữ có thai, trẻ em tại các khu vui chơi giải trí, công nhân, nông dân lao động ngoài trời, các lò phát nhiệt…