Bám sát chỉ đạo của Công an thành phố Hà Nội về cải cách thủ tục hành chính, Ban Chỉ huy Công an xã Hoài Đức đã chủ động xây dựng kế hoạch, thành lập 8 Tổ công tác lưu động. Nhiệm vụ được quán triệt tới từng cán bộ chiến sĩ theo phương châm “rõ người, rõ việc, rõ tiến độ, rõ hiệu quả”.
![]() |
| Cán bộ, chiến sĩ Công an xã Hoài Đức tiếp nhận hồ sơ tại trụ sở |
Việc đưa thiết bị thu nhận hồ sơ về cơ sở giáo dục nhằm mục tiêu kép: vừa giảm tải áp lực tại trụ sở đơn vị, vừa đảm bảo quyền lợi và nâng cao ý thức pháp luật cho lứa tuổi học sinh trong giai đoạn chuyển đổi số.
Ngay từ sáng 27-11, công tác tổ chức tại các điểm trường được triển khai bài bản. Quy trình thu nhận gồm: xác minh thông tin, thu nhận sinh trắc học (mống mắt, vân tay) và chụp ảnh chân dung được thực hiện khép kín, khoa học.
![]() |
| Các tổ cấp căn cước lưu động thu nhận dữ liệu học sinh |
Sự phối hợp giữa lực lượng Công an và nhà trường giúp rút ngắn thời gian chờ đợi, đảm bảo không ảnh hưởng đến lịch trình học tập của các em.
Kết thúc ngày làm việc, các tổ lưu động đã hoàn thành thủ tục cho gần 600 trường hợp. Song song đó, bộ phận một cửa tại trụ sở Công an xã vẫn duy trì hoạt động để phục vụ nhân dân.
Đại diện các nhà trường đánh giá, việc triển khai cấp Căn cước tại chỗ là giải pháp thiết thực, giúp học sinh sớm hoàn thiện giấy tờ tùy thân để phục vụ các kỳ thi và giao dịch hành chính mà không cần di chuyển xa.
![]() |
| Kết thúc ngày làm việc, các tổ lưu động đã hoàn thành thủ tục cho gần 600 trường hợp |
Thời gian tới, Công an xã Hoài Đức sẽ tiếp tục rà soát và nhân rộng mô hình này tại các khu dân cư. Mục tiêu đặt ra là 100% công dân trong độ tuổi được cấp Căn cước đúng quy định, đảm bảo dữ liệu dân cư “đúng, đủ, sạch, sống”.
Đây cũng là nội dung trọng tâm nhằm cụ thể hóa phong trào thi đua “Ba nhất” do Bộ Công an và Công an Thành phố phát động, nâng cao hiệu quả quản lý Nhà nước về an ninh trật tự tại cơ sở.


