Cao thủ "hai ngón" tung hoành khắp nơi, sa lưới ở Hà Nội

ANTD.VN - Nghe ngóng chỗ nào có đông người tụ tập là Nguyễn Xuân Tuyến tìm cách có mặt, sử dụng bàn tay “thần diệu” móc túi trộm cắp tài sản. Chỉ với thủ đoạn đơn giản này, trong vòng hơn một tháng, Tuyến đã gây ra gần chục vụ trộm cắp móc túi mà tài sản chủ yếu là điện thoại di động.

Ngày 18-6, Cơ quan CSĐT - CAQ Nam Từ Liêm, Hà Nội cho biết đã ra lệnh khởi tố vụ án, khởi tố bị can và tạm giam 2 tháng đối với Nguyễn Xuân Tuyến (SN 1991) trú tại Tiền Phong, Mê Linh, Hà Nội để điều tra làm rõ về hành vi trộm cắp tài sản.

Trước đó, vào ngày 25-4, chị Hoàng Minh Trang, trú tại phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm đến cơ quan Công an trình báo sự việc khoảng 22h30 ngày 22-4, khi đang xem ca nhạc tại Sân vận động quốc gia Mỹ Đình, chị bị kẻ gian trộm cắp 1 điện thoại Iphone 6 màu vàng.

Sau khi tiếp nhận đơn trình báo của chị Trang, lực lượng hình sự CAQ Nam Từ Liêm đã tập trung điều tra làm rõ, xác định chiếc điện thoại của chị Trang đang được chị Vũ Thị Lan Hương trú tại phường Liễu Giai, quận Ba Đình, Hà Nội sử dụng. Chị Hương cho biết chiếc điện thoại trên được chị Hương mua tại cửa hàng Hải Thu phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Hà Nội.

Biết đây là tang vật liên quan đến vụ án, chị Hương đã tự nguyện giao nộp cho Cơ quan CSĐT. Theo trình báo của chị Hương, cơ quan công đã mời anh Nguyễn Đình Hải, chủ cửa hàng bán điện thoại và được anh Hải cho biết ngày 23-4 đã mua 2 điện thoại trong đó có chiếc iPhone 6 của một nam thanh niên. Chiếc điện thoại còn lại là Oppo Neo 9 màu hồng. Anh Hải đã bán 1 chiếc điện thoại cho chị Hương, bán chiếc điện thoại Oppo Neo 9 cho một nam thanh niên không quen biết  vào ngày 24-4.

Đối tượng Nguyễn Xuân Tuyến

Ngoài ra, trước đó vào ngày 19-4, người bán 2 chiếc điện thoại nói trên cho anh Hải còn bán cho anh 1 điện thoại iPhone 6 màu vàng và hiện tại anh đang bày chiếc điện thoại đó trong tủ cửa hàng. Anh Hải đã tự nguyện giao nộp chiếc điện thoại trên cho cơ quan Công an để phục vụ điều tra.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, cơ quan công an xác định người bán điện thoại cho anh Hải là Nguyễn Xuân Tuyến. Tại cơ quan công an Tuyến khai nhận những chiếc điện thoại mà Tuyến bán cho anh Hải là do Tuyến trộm cắp được.

Khoảng 9h ngày 18-4, Tuyến đến chợ Ninh Hiệp, Gia Lâm, Hà Nội chơi thì nhìn thấy chị Phùng Thị Hường đang mua quần áo và cất chiếc iPhone 6 vào túi xách nên đã nảy sinh ý định trộm cắp tài sản. Tuyến lợi dụng lúc chợ đông  người đã áp sáp, thò tay kéo khóa túi xách lấy chiếc iPhone 6 của chị Hường. Ngày 19-4 Tuyến mang chiếc điện thoại trên bán cho anh Hải.

Cũng trong buổi tối xem ca nhạc tại Sân vận động quốc gia Mỹ Đình, sau khi trộm cắp chiếc điện thoại của chị Trang được 10 phút, Tuyến nhìn thấy 1 phụ nữ khác đeo túi xách đứng xem ca nhạc. Tuyến áp sát lại gần, thò tay kéo khóa túi xách và lấy 1 điện thoại Oppo Neo 9 màu hồng. 2 chiếc điện thoại này Tuyến bán cho anh Hải được 2,6 triệu đồng.

Ngoài ra, Tuyến khai nhận ngày 20-3, tại Quảng trường nhà thờ đá Sapa, huyện Sapa, Lào Cai, Tuyến trộm cắp 1 điện thoại Samsung màu đen, 1 điện thoại Sony màu đen. Ngày 30-4, tại Công viên Cửa Lò, thị xã Cửa Lò, tỉnh Nghệ An, Tuyến trộm cắp 1 điện thoại Sony màu đen, 1 điện thoại iPhone 6.

Nguyễn Xuân Tuyến từng có tiền án về tội trộm cắp tài sản. Năm 2008, khi vừa tròn 17 tuổi, Tuyến đã phải nhận bản án 42 tháng tù giam do TAND huyện Mê Linh tuyên phạt vì hành vi này.

Để đảm bảo quyền lợi người liên quan, Cơ quan CSĐT - CAQ Nam Từ Liêm thông báo ai là chủ sở hữu chiếc điện thoại Oppo Neo 9 màu hồng bị Tuyến lấy tại Sân vận động quốc gia Mỹ Đình ngày 22-4, liên hệ Cơ quan CSĐT - CAQ Nam Từ Liêm (gặp đ/c Lợi để giải quyết. ĐT: 0.437.383.022)