Kẻ thiêu sống cán bộ dân phòng nhận án chung thân

Kẻ thiêu sống cán bộ dân phòng nhận án chung thân

ANTĐ - Chiều qua (21-3), TAND TP Hà Nội đã quyết định tuyên phạt Nguyễn Văn Hiếu (SN 1970, trú ở thôn Thống Nhất, xã Đông Lỗ, Ứng Hòa, Hà Nội) tù chung thân, về tội “Giết người”. Nạn nhân là ông Lưu Hồ Tuấn (SN 1969) - Đội viên Đội bảo vệ dân phố phường Dương Nội, quận Hà Đông.
Vào tù vì phóng ẩu

Vào tù vì phóng ẩu

ANTĐ - Chiều 4-10-2011, Nguyễn Hoàng Duy (trú ở phường Ngọc Thụy, Long Biên, Hà Nội) đi xe máy BKS:19K1-064.10 đến nhà Trần Đình Bảo Thắng (SN 1993, trú ở tổ 27, phường Đức Giang, cùng quận Long Biên) rủ đi chơi. Ngay sau đó, Duy giao xe máy của mình cho Thắng cầm lái.
Suýt ngồi tù vì vào nhà nghỉ... trú mưa

Suýt ngồi tù vì vào nhà nghỉ... trú mưa

ANTĐ - Chưa đủ lớn khôn, còn “bạn gái” cũng mới đang ở độ tuổi cắp sách tới trường, nhưng cả hai vẫn dám làm “chuyện người lớn” với nhau. Quá trình xét xử, xét tính chất vụ án và đối tượng thực hiện tội phạm ở tuổi vị thành niên nên tòa án chỉ áp dụng một mức án nhẹ nhàng.

Lập công ty để vay tiền, rồi quỵt nợ

Lập công ty để vay tiền, rồi quỵt nợ

ANTĐ - Tại phiên tòa hôm qua (1-2), TAND TP Hà Nội đã quyết định áp dụng hình phạt 18 năm tù đối với Nguyễn Văn Giang (SN 1981, trú ở số 1, ngõ 20, phố Hào Nam, Đống Đa, Hà Nội), theo tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.
Thiếu sinh trường võ “yêu” trẻ em vô độ

Thiếu sinh trường võ “yêu” trẻ em vô độ

ANTĐ - Hôm qua (25-1), TAND TP Hà Nội đã tiến hành phiên tòa xét xử sơ thẩm và tuyên phạt Trương Việt Đức (SN 1994, trú ở  khu B6, phường Nông Trang, TP Việt Trì, Phú Thọ) – học sinh trường võ thuật Bảo Long 10 năm tù giam về tội “Hiếp dâm trẻ em”, theo khoản 4, Điều 112-BLHS.
 “Muối mặt” vì “cò”

“Muối mặt” vì “cò”

ANTĐ - Chỉ mới “nghe hơi nồi chõ”, nhưng Vương Quốc Thuấn đã nảy kế hoạch làm ăn bằng phương pháp “chăn dắt” dự án. Chỉ có điều, các dự án ấy đều là những dự án “ma”, được một nữ giám đốc bịp bợm vạch ra từ trước.

Đâm chết người chỉ vì “tức mắt”

Đâm chết người chỉ vì “tức mắt”

ANTĐ - Chiều 16-1, TAND TP Hà Nội đã tiến hành phiên xét xử đối với Vũ Bá Lâm (SN 1988, trú ở thôn Chi Đông, xã Lệ Chi, Gia Lâm, Hà Nội), bị VKSND cùng cấp truy tố về tội “Giết người” với tính chất côn đồ. Nạn nhân là anh Nguyễn Văn Vuông (SN 1989, trú ở xã Đình Tổ, Thuận Thành, Bắc Ninh) đã thiệt mạng.
Phạt tù tên cướp taxi bằng kim tiêm

Phạt tù tên cướp taxi bằng kim tiêm

ANTĐ - Chiều qua (30-11), TAND TP Hà Nội đã quyết định tuyên phạt Nguyễn Đức Hạnh (SN 1982, trú ở thôn Liên Minh, xã Thụy An, Ba Vì) 16 năm tù về tội “Cướp tài sản”, 10 năm tù về tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”. 
Bé gái 11 tuổi bị ông ngoại và anh họ hiếp dâm nhiều lần

Bé gái 11 tuổi bị ông ngoại và anh họ hiếp dâm nhiều lần

ANTĐ - TAND tỉnh Đắk Lắk vừa đưa hai bị cáo Nguyễn Bảo Thành (30 tuổi) và Lê Ngọc Long (67 tuổi), cùng tạm trú thị trấn Ea Kar, huyện Ea Kar (tỉnh Đắk Lắk) ra xét xử và tuyên phạt tổng cộng 39 năm tù về tội hiếp dâm, dâm ô với trẻ em.
Ông bố 3 con lãnh án tù vì vào rạp chiếu phim trộm laptop

Ông bố 3 con lãnh án tù vì vào rạp chiếu phim trộm laptop

ANTĐ - Đã 34 tuổi, vợ con đùm đề thế nhưng Huỳnh Ngọc Khởi Nguyên (SN 1979, trú Bình Chánh, TP.HCM) vẫn không có một công việc nào ra hồn. Túng quá hóa liều, ông bố của 3 đứa con đã nghe người bạn mới quen rủ rê vào rạp chiếu phim “đánh quả”.
Gã trai tật nguyền giết bạn gái dã man vì không đủ tiền cung phụng

Gã trai tật nguyền giết bạn gái dã man vì không đủ tiền cung phụng

ANTĐ - Bị tật sau một cơn số bại liệt nhưng với vẻ điển trai Tường vẫn được nữ sinh lớp 10 đem lòng yêu thương. Khi không đủ tiền đáp ứng yêu cầu của người yêu lại bị cô này “hù” sẽ cặp kè với người khác, Tường đã cắt cổ và đâm bạn gái nhiều nhát.
Chỉ vì đôi giày bị đi “nhầm”

Chỉ vì đôi giày bị đi “nhầm”

ANTĐ - Hết giờ làm việc chiều 17-4, Đỗ Danh Xuân (SN 1991, trú ở xã Đông Yên, Quốc Oai, Hà Nội) vội vàng ra giá để giày tại Công ty YOUNG FAST, Khu công nghiệp Quốc Oai - Thạch Thất để lấy giày đi về nhà. Tìm mãi không thấy đôi giày của mình đâu, Xuân “đánh bạo” đi bừa đôi giày giống hệt giày của mình. Đúng lúc đó thì Lê Văn Hưởng (SN 1993, cùng xưởng làm với Xuân) đi ra nhìn thấy Xuân đi giày của mình, cho rằng đồng nghiệp giở trò “đạo chích”, Hưởng lớn tiếng chửi bới, rồi đấm vào gáy Xuân.
Nhát dao chí mạng

Nhát dao chí mạng

ANTĐ - Hôm qua (28-6), TAND TP Hà Nội đã tuyên phạt Nguyễn Thái Dương (SN 1992, trú ở tập thể Nhà máy chế tạo biến thế, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) 6 năm tù giam về tội “Giết người”.