Cao điểm xử lý xe ba bánh "nhái" xe thương binh: Quyết không "đánh trống bỏ dùi"

ANTĐ -  Hiện nay, một trong những tác nhân gây ùn tắc, tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tai nạn chính là xe ba bánh tự chế giả danh xe thương binh. Không chỉ thiếu an toàn, không có đăng ký, đăng kiểm… những chiếc xe này còn thường xuyên chở hàng cồng kềnh, phóng nhanh vượt ẩu, ảnh hưởng đến người tham gia giao thông. Cao điểm xử lý đối với những vi phạm nói trên được chỉ huy Phòng CSGT CATP Hà Nội khẳng định sẽ làm quyết liệt.

Cao điểm xử lý xe ba bánh "nhái" xe thương binh: Quyết không "đánh trống bỏ dùi" ảnh 1Các trường hợp lái xe mạo danh thương binh đều bị CSGT kiên quyết xử lý nghiêm

Chở cồng kềnh, cố tình bỏ chạy

Giờ cao điểm, mật độ phương tiện tham gia giao thông trên tuyến đường Trường Chinh xuôi về ngã tư Vọng rất đông. Lẫn trong dòng phương tiện đó là chiếc xe ba bánh tự chế chở hàng cồng kềnh. Lái xe cố tình đánh lái rẽ vào phố Tôn Thất Tùng khi đèn tín hiệu lúc này đã chuyển sang màu đỏ. Hành động của lái xe có nguy cơ xảy ra ùn tắc và TNGT rất lớn ở giữa ngã tư. Đại úy Đinh Tiến Vũ, Đội phó Đội CSGT số 3 nhanh chóng ra hiệu lệnh yêu cầu lái xe này đánh lái vào lề đường để đảm bảo an toàn. Mặc dù nghe thấy tiếng còi của CSGT,  lái xe vẫn cố tình không chấp hành nhưng đã bị CSGT chặn đứng.

Qua kiểm tra, lái xe ba bánh tự chế trên là Nguyễn Văn Hòa (SN 1982) quê ở Phú Thọ, thừa nhận mình không phải thương binh và cũng không xuất trình được bất cứ giấy tờ nào liên quan đến phương tiện. Ngay sau đó, tổ công tác lập biên bản, đưa chiếc xe vi phạm về đơn vị để xử lý theo quy định.

Cùng thời gian trên, chốt CSGT làm nhiệm vụ trên tuyến đường Láng  phát hiện một xe ba bánh tự chế đi với tốc độ cao, hướng về đường Trường Chinh. Lái xe vi phạm là Lã Minh Đức (SN 1980) ở Ứng Hòa thừa nhận không phải là thương binh nhưng vẫn cố tình mua xe ba bánh tự chế để đi chở hàng. Ngoài lái xe Đức, một thanh niên điều khiển xe ba bánh tự chế khác là Nguyễn Văn Ba (SN 1987), ở huyện Ứng Hòa, đã bỏ chạy khi bị CSGT yêu cầu dừng lại kiểm tra. Tuy nhiên, chiếc xe đã bị CSGT đuổi theo chặn giữ, lập biên bản xử phạt theo đúng quy định.

Cao điểm xử lý xe ba bánh "nhái" xe thương binh: Quyết không "đánh trống bỏ dùi" ảnh 2Những chiếc xe ba bánh tự chế không đảm bảo an toàn hàng ngày
vẫn chở hàng hóa trên phố gây nguy hiểm cho người dân

Phải xử lý tận gốc vấn đề

Kế hoạch 65 của Phòng CSGT CATP Hà Nội lần này tập trung chỉ đạo lực lượng CSGT kiên quyết xử lý nghiêm các hành vi vi phạm của xe tải, xe khách và xe ba bánh tự chế giả danh xe thương binh. Trung tá Lê Tú, Đội trưởng Đội CSGT số 3 cho biết: Việc xử lý nghiêm đối với những vi phạm liên quan đến xe tải, xe khách trong đó có xe ba bánh tự chế sẽ góp phần đảm bảo ATGT, phòng ngừa tai nạn trong những tháng cuối năm.

Riêng về chuyên đề xử lý xe ba bánh tự chế giả danh xe thương binh, Đội CSGT số 3 đã thành lập riêng một tổ công tác thường xuyên tuần tra tại những điểm, tuyến đường có nhiều xe ba bánh tự chế hoạt động để kiểm tra, xử lý bất kỳ lúc nào trong ngày. Qua kiểm tra, Đội CSGT số 3 đã lập biên bản xử phạt 37 trường hợp lái xe ba bánh tự chế vi phạm, hầu hết đều không xuất trình được giấy phép lái xe, đăng ký xe và quan trọng nhất, họ đều không phải là thương binh.

Tại Đội CSGT số 7, chỉ trong 3 ngày đầu triển khai, hàng chục xe ba bánh tự chế giả là xe thương binh đã bị đơn vị lập biên bản tạm giữ, tịch thu tiêu hủy theo đúng quy định. “Nhiều lái xe là thanh thiếu niên đã cố tình mạo nhận là người thân, người nhà của các thương binh để điều khiển phương tiện. Chưa hết, một số thương binh còn cho các đối tượng khác  mượn xe, chở hàng hóa cồng kềnh gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông” - Trung tá Đỗ Mạnh Ninh, Đội trưởng Đội CSGT số 7 nói.

Theo Thượng tá Nguyễn Thanh Hải, Phó trưởng Phòng CSGT đường bộ - đường sắt CATP Hà Nội, các đồng chí thương binh luôn nêu cao tấm gương, chấp hành tốt Luật Giao thông đường bộ. Song có không ít đối tượng mạo nhận là thương binh, cố tình điều khiển xe ba bánh tự chế để chở hàng hóa, gây ùn tắc, nguy hiểm cho những người tham gia giao thông. Cùng với việc tăng cường chỉ đạo các đơn vị tuần tra, xử lý, Phòng CSGT cũng kiến nghị các cơ quan chức năng có biện pháp quản lý đối với những loại phương tiện này.

Cụ thể, nên nghiên cứu chế tạo những mẫu xe dành riêng cho các đồng chí thương binh để phục vụ việc đi lại. Những chiếc xe này sẽ được đăng ký theo đúng quy định, tránh tình trạng xe tự chế mạo danh. Bên cạnh đó, các cơ quan chức năng cần tăng cường đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật, nâng cao ý thức người tham gia giao thông.