Cảnh sát Trung Quốc tiêu diệt kẻ giết người “máu lạnh”

ANTĐ - Hôm nay 14-8, Cảnh sát thành phố Trùng Khánh, tây nam Trung Quốc đã bắn chết một kẻ giết người hàng loạt và cũng là tên cướp nguy hiểm sau chiến dịch truy lùng quy mô lớn với sự tham gia của hàng nghìn cảnh sát. 

Tên Châu Khắc Hoa sau khi bị cảnh sát bắn chết

Tân Hoa xã cho biết, tên Châu Khắc Hoa, 42 tuổi, bị tình nghi sát hại 9 người từ năm 2004 đến nay đã bị cảnh sát bao vây và nổ súng tiêu diệt tại một nhà máy giày ở Trùng Khánh lúc rạng sáng 14-8. Hình ảnh tại hiện trường do cảnh sát cung cấp cho thấy, tên Châu Khắc Hoa nằm sõng soài trên đất, máu chảy ra từ vết bắn ở đầu.

Cảnh sát cho rằng, hắn chính là thủ phạm gây ra các vụ cướp của và giết người tại 3 tỉnh, trong đó vụ gần đây nhất xảy ra hồi tuần trước khi hắn bắn chết một 1 phụ nữ đứng bên ngoài ngân hàng ở Trùng Khánh. Theo nhà chức trách Trung Quốc, Châu Khắc Hoa là một kẻ giết người “máu lạnh” và cực kỳ nguy hiểm, mục tiêu tấn công của hắn thường là những người đi rút tiền tại ngân hàng.