Cảnh sát thành phố Souix bị cáo buộc ngược đãi phụ nữ

ANTĐ - Một người phụ nữ ở thành phố Sioux mới đây đã kiện hai viên cảnh sát của thành phố này với lý do bị ngược đãi.

Dacota Daniels, 34 tuổi, bị bắt giữ vào ngày 8-8 tại thành phố Sioux, Mỹ. Người bắt giữ cô lúc đó là hai viên sĩ quan, một mặc đồng phục và một người mặc thường phục. 

Viên cảnh sát mặc thường phục cho hay, họ giữ cô lại để kiểm tra xe do nghi ngờ người chồng chưa cưới của Daniels là Christopher Robinson đang cầm lái, mặc dù trước đấy đã có lệnh cấm và tước giấy phép lái xe của người đàn ông này. 

Daniels được yêu cầu xuống xe để trả lời một vài câu hỏi nhưng người phụ nữ hoàn toàn không tôn trọng hai viên cảnh sát. Cô liên tục sử dụng máy điện thoại và có thái độ chống đối. Trước tình hình đó, viên cảnh sát buộc phải sử dụng vũ lực để còng tay cô gái lại.

Sau đó, cô xuất hiện trước các phương tiện thông tin đại chúng với một bên mắt bầm tím. Hiện cô đang thuê luật sư và xem xét việc kiện sở cảnh sát.

Trước những lời cáo buộc này, Cảnh sát trưởng thành phố Sioux, Doug Young biện minh rằng: "Cô ấy đã chống cự trong suốt cả sự cố, ẩu đã leo thang đã dẫn tới hậu quả đáng tiếc này."