Cảnh sát Thái Lan sẽ không trục xuất cô gái A rập 18 tuổi chạy trốn khỏi gia đình bạo hành

ANTD.VN - Rahaf Mohammed Alqunun, cô gái A rập 18 tuổi bị giữ tại sân bay Bangkok, luôn miệng khẩn cầu không bị trục xuất trở lại A rập Saudi vì lo sợ tiếp tục bị hành hạ bởi chính gia đình của mình. Tư lệnh Cảnh sát di trú Thái Lan cho biết sẽ bố trí cho Rahaf gặp gỡ các quan chức Cao ủy tị nạn Liên hợp quốc, thay vì trục xuất cô về lại A rập Saudi.

Chân dung Rahaf Mohammed Alqunun đăng trên twitter

Rahaf khai với Cảnh sát rằng gia đình cô đang nghỉ mát ở Kuwait thì Rahaf trốn sang Thái Lan với hy vọng từ đó sẽ đi tiếp Australia xin tị nạn với lý do bị bạo hành và lạm dụng trong chính gia đình của mình.

Rahaf đến sân bay Bangkok hôm thứ Bảy và ngay lập tức bị Cảnh sát Thái, theo tin báo của nhân viên Đại sứ quán A rập Saudi, giữ lại. Cô đăng hơn 80 lời thỉnh cầu lên mạng xã hội Twitter, trong đó có cả nội dung khẩn cầu Tổng thống Mỹ can thiệp để cô khỏi bị trục xuất về với gia đình mình, nơi cô bị đánh đập, bị dọa giết và từng bị nhốt trong phòng riêng 6 tháng trời chỉ vì cô tự ý cắt tóc.