Cảnh sát Thái Lan bắt giữ 651kg ma tuý đá, trị giá 17 triệu USD

ANTD.VN -Cảnh sát Thái Lan ngày 2/4 thông báo, vừa triệt phá một đường dây buôn bán ma túy lớn tại tỉnh Songkhla, miền nam nước này, với số ma túy đá tịch thu được lên tới 651 kg, có trị giá ở thị trường chợ đen khoảng 520 triệu baht (tương đương 17 triệu USD). 

2 nghi can đã bị bắt giữ trong đường dây này, trong đó 1 nghi can bị bắt tại tỉnh Songkhla khi đang vận chuyển lượng ma túy trên hướng về biên giới Malaysia. 

Nghi can còn lại bị bắt sau đó tại tỉnh Phitsanulok, cách Songkhla hơn 1.300 km. Cả hai đều mang quốc tịch Thái Lan. 

Cảnh sát tỉnh Phitsanulok họp báo sau vụ bắt giữ

Ngoài hơn 600 kg ma túy bị bắt giữ, phía cảnh sát còn thu giữ 2 chiếc xe bán tải và 3 điện thoại di động. 

Điều tra ban đầu cho thấy 2 nghi can này là một phần của mạng lưới buôn ma túy xuyên quốc gia có tên là Phor Liang Tee. 

Đây là tổ chức được xác định có liên quan tới các vụ buôn ma túy và buôn người. Số lượng ma túy mà cảnh sát đã thu giữ được vận chuyển từ miền bắc Thái Lan và tập kết ở tỉnh Songkhla sau đó được lên kế hoạch chuyển qua biên giới Malaysia. 

Số ma tuý đá vừa thu giữ được trưng bày trước trụ sở cảnh sát Hat Yai tỉnh Songkhla

Thời gian gần đây, Thái Lan liên tục triệt phá các đường dây buôn ma túy có quy mô lớn. Cuối năm 2017, cảnh sát Thái Lan cũng đã tiến hành tiêu hủy số lượng ma túy khổng lồ lên tới 17 tấn, trị giá hơn 500 triệu USD.