Cảnh sát phong tỏa khách sạn vì nghi ngờ khách tử vong do Ebola

ANTĐ - Một nam giới người Anh đã chết hôm 9-10 tại nước Cộng hòa Macedonia với các triệu chứng của bệnh Ebola. Toàn bộ khách sạn người này ở lập tức đã bị phong tỏa.

Ebola tiếp tục đến Châu Âu

Theo Reuters, một quan chức Bộ Y tế Macedonia thông báo người đàn ông trên đến thủ đô Skopje hôm 2-10 từ nước Anh và được chở đi bệnh viện cấp cứu ngày 9-10. Ông ta chết chỉ vài giờ sau đó. Toàn bộ khách sạn người này ở sau đó đã bị phong tỏa.

Bác sĩ Jovanka Kostovska thuộc Hội đồng các bệnh truyền nhiễm, Bộ Y tế Macedonia cho biết bệnh nhân xuất hiện các triệu chứng như sốt cao, nôn mửa và xuất huyết nội, tình trạng bệnh diễn biến rất nhanh.

Cảnh sát đang đứng canh gác ở khu dân cư tại Alcorcon, Tây Ban Nha
nơi nữ y tá Romero sống cùng chồng.

“Đó là những triệu chứng của Ebola khiến chúng tôi phải đặt nghi vấn”, bà Kostovska nói trong một cuộc họp báo. Mẫu bệnh phẩm được gửi đến Đức để xác minh nguyên nhân cái chết.

Một bệnh viện tại thủ đô Prague, Cộng hòa Séc cũng đang cách ly một bệnh nhân 56 tuổi cũng với các triệu chứng của Ebola. Bệnh nhân này gần đây đã đi đến Liberia, nước nằm trong vùng dịch.

Tại Tây Ban Nha, tình trạng sức khỏe của nữ y tá Teresa Romero Ramos cũng đang diễn biến rất xấu. Cô cho biết mình nhiễm bệnh do dùng găng tay bảo vệ chạm vào mặt một bệnh nhân nhiễm Ebola.  Thời điểm nữ y tá được xác định nhiễm virus Ebola là hôm 6-10.

Liberia hủy bầu thượng viện do dịch Ebola hoành hành dữ dội

Liberia đã phải hủy cuộc bầu cử Thượng viện sau khi ủy ban bầu cử của nước này thừa nhận không thể tổ chức bầu cử một cách an toàn trong bối cảnh dịch Ebola đang hoành hành dữ dội.

Trong một tuyên bố ngày 9-10, chính phủ Liberia cho biết quyết định trên được đưa ra do lo ngại các cử tri tập trung nhiều tại các điểm bỏ phiếu có nguy cơ cao nhiễm virus Ebola, khiến tình hình dịch bệnh trầm trọng thêm. Theo kế hoạch, gần 3 triệu cử tri đăng ký tham gia bỏ phiếu vào ngày 14-10 tới.

Dịch bệnh Ebola hoành hành dữ dội tại Liberia

Trước đó, Ủy ban Bầu cử Liberia đã đề xuất hoãn tổ chức sự kiện trên do không thể đảm bảo tính minh bạch, công bằng và tự do của cuộc bầu cử trong bối cảnh nước này đang phải vật lộn với dịch Ebola chết người.

Ủy ban Bầu cử Liberia cho biết dịch bệnh Ebola đã cản trở công tác huấn luyện và triển khai 25.000 nhân viên phục vụ tại 4.700 điểm bỏ phiếu trên toàn quốc. Ngoài ra, các chuyên viên máy tính cũng không thể hoàn tất công tác lắp đặt kết nối mạng, do đó có thể ảnh hưởng đến kết quả bầu cử...

Số liệu thống kê mới nhất của Tổ chức Y tế thế giới (WHO) cho biết đã có hơn 4.000 người tử vong trong tổng số hơn 8.000 ca nhiễm virus Ebola ở 5 quốc gia Tây Phi đang bị dịch bệnh này hoành hành gồm Liberia, Guinea, Sierra Leone, Nigeria và Senegal. Liberia tiếp tục là "tử địa" của bệnh nhân nhiễm Ebola với hơn 50% số trường hợp tử vong.

300.000 người ký đơn xin tha chết cho chó nghi nhiễm Ebola

Nhiều nhà hoạt động vì động vật ở Madrid hôm qua tập trung biểu tình để phản đối việc chính quyền khu vực quyết định giết một con chó lai có tên gọi Excalibur, 12 tuổi là vật nuôi của nữ y tá Teresa Romero Ramos- người được xác định nhiễm virus Ebola nêu trên

Các nhân viên y tế Madrid tới gặp Javier Limon Romero, chồng bà Teresa, đang được cách ly để theo dõi, thông báo họ nhận lệnh từ tòa án, yêu cầu cho Excalibur một cái chết nhân đạo.

Con chó lai bị nghi nhiễm virus Ebola ở Madrid

Chính quyền khu vực của Madrid cho biết "hiểu biết khoa học hiện tại cho thấy con chó lai có nguy cơ truyền virus Ebola sang cho người".

Quyết định này vấp phải sự phản đối mạnh mẽ từ các nhà hoạt động vì động vật. Một đơn kiến nghị yêu cầu cứu Excalibur đăng trên trang change.org sau đó đã thu hút gần 300.000 người ký tên.

Romero cũng lên án quyết định của tòa trong bức thư ngỏ đăng trên Facebook. Ông cho biết đã để lại nhiều xô nước cùng thức ăn cho Excalibur trước khi rời đi cách ly.

Các nhà hoạt động nói hiện chưa rõ Excalibur có thể gây ra những nguy cơ gì. Một số con chó ở Tây Phi có kết quả dương tính với virus Ebola nhưng chúng không có dấu hiệu nhiễm bệnh, Michael San Filippo, chuyên gia quan hệ truyền thông thuộc Hiệp hội Y khoa Thú y Mỹ, cho hay.