Cảnh sát Pháp chặn đứng một âm mưu khủng bố có thể làm nhiều người thiệt mạng

ANTD.VN -Ngày 18-5, Bộ Nội vụ Pháp cho biết, cảnh sát nước này vừa phá một âm mưu tấn công khủng bố và bắt giữ hai đối tượng là anh em người gốc Ai Cập.

Bộ trưởng Nội vụ Gerard Collomb thông báo về vụ bắt giữ

Bộ trưởng Nội vụ Gerard Collomb cho biết, hai thanh niên người gốc Ai Cập đã bị bắt giữ khi đang chuẩn bị thực hiện kế hoạch tấn công bằng chất nổ hoặc chất cực độc ricin.

Theo Bộ trưởng Collomb, hai đối tượng này đã tham gia các khóa hướng dẫn điều chế chất độc nguồn gốc. Tuy nhiên, ông Collomb không nêu rõ thời gian và địa điểm bắt giữ những đối tượng tình nghi này. 

Một nguồn tin thân cận cho biết, hai nghi phạm bị bắt ở phía bắc thủ đô Paris và một trong hai đối tượng đã thừa nhận có ý định tiến hành một vụ tấn công khủng bố. 

Cảnh sát Pháp bắt giữ một người đàn ông tại Strasbourg liên quan đến vụ tấn công khủng bố ở Paris

Thông báo của Bộ trưởng Nội vụ Gerard Collomb đưa ra trong bối cảnh chính phủ của Tổng thống Emmanuel Macron bị chỉ trích vì không ngăn chặn các cuộc tấn công khủng bố như vụ tấn công bằng dao xảy ra vào khoảng 21 giờ 30 phút ngày 12-5 giờ địa phương, gần quảng trường Opera đông người ở trung tâm thủ đô Paris. Nước Pháp luôn có nguy cơ bị tấn công khủng bố bất cứ lúc nào.

Hiện nước Pháp vẫn đang được đặt trong tình trạng báo động cao sau một loạt vụ tấn công khủng bố xảy ra ở nước này trong 3 năm qua khiến hơn 200 người thiệt mạng.

Ricin, một loại chất được coi là kịch độc. Trên lý thuyết, với 1 gam chất này đủ để làm chết khoảng 36.000 người, độ độc của asen so với ricin chỉ là không đáng kể và nó độc hơn xyanua khoảng 1.000 lần.