Cảnh sát PCCC TP Hà Nội tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ lần thứ I

ANTĐ -Ngày 21-8, Đảng bộ Cảnh sát PCCC thành phố Hà Nội đã tổ chức thành công Đại hội lần thứ I, nhiệm kỳ 2015 - 2020. Dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Lê Hồng Sơn, Ủy viên Ban thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội. Đại hội có sự tham gia của 150 đại biểu, đại diện cho gần 1.000 đảng viên trong Đảng bộ Cảnh sát PC&CC.

Sau khi nghe báo báo, đồng chí Lê Hồng Sơn, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội, ghi nhận và đánh giá cao những nỗ lực và kết quả đạt được trong những năm qua của cán bộ, đảng viên trong lực lượng Cảnh sát PCCC.
Cảnh sát PCCC TP Hà Nội tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ lần thứ I ảnh 1Các đại biểu thể hiện sự nhất trí cao tại đại hội 


Đảng bộ Cảnh sát PCCC đã bám sát các chương trình, kế hoạch, phương án của các cấp, các ngành từ Trung ương đến Thành phố; chủ động phối hợp với các lực lượng Công an, Quân đội triển khai các phương án, kế hoạch bảo đảm tuyệt đối an toàn các sự kiện chính trị, văn hóa, xã hội, ngoại giao… quan trọng của Đảng, Nhà nước và thành phố diễn ra trên địa bàn; làm tốt công tác tham mưu với Thành ủy, HĐND, UBND Thành phố, Bộ Công an thực hiện có hiệu quả công tác quản lý Nhà nước về PCCC và CNCH;  xây dựng phong trào toàn dân PCCC với nhiều biện pháp sáng tạo, hiệu quả, phát huy sức mạnh của hệ thống chính trị và toàn dân trong tham gia PCCC.
Cảnh sát PCCC TP Hà Nội tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ lần thứ I ảnh 2
Đồng chí Lê Hồng Sơn, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội phát biểu tại hội nghị

Đồng chí Lê Hồng Sơn, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội yêu cầu, Đảng bộ Cảnh sát PCCC cần làm tốt hơn nữa công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu các cấp về vị trí, tầm quan trọng của công tác PCCC, CNCH.

Đại hội Đảng bộ lần thứ 1 Cảnh sát PCCC thành phố Hà Nội thành công tốt đẹp

Lực lượng Cảnh sát PCCC cần chú trọng công tác nắm và dự báo tình hình để tham mưu kịp thời với lãnh đạo thành phố, cấp uỷ, chính quyền các cấp đề ra các chủ trương, biện pháp để lãnh đạo, chỉ đạo, để trong bất kỳ tình huống nào cũng giữ được thế chủ động trong các mặt công tác, nâng cao hiệu quả công tác phòng ngừa, kiềm chế nguyên nhân, điều kiện làm phát sinh các vụ cháy, không để xảy ra cháy lớn...

Đại tá Hoàng Quốc Định, Phó Giám đốc Cảnh sát PCCC thành phố được tín nhiệm bầu vào chức vụ Bí thư Đảng ủy Cảnh sát PCCC thành phố Hà Nội.

Tại Đại hội, các đại biểu đã bầu ra Ban chấp hành Đảng bộ khóa I, nhiệm kỳ 2015 - 2020 gồm 21 đồng chí. Đại tá Hoàng Quốc Định, Phó Giám đốc Cảnh sát PCCC thành phố được tín nhiệm bầu vào chức vụ Bí thư Đảng ủy Cảnh sát PCCC thành phố Hà Nội.