Cảnh sát nổ súng trấn áp cướp giật như phim hành động

ANTĐ -Cướp được tài sản, hai đối tượng phóng xe như bay hòng thoát khỏi sự truy bắt của tổ trinh sát hình sự. Cảnh sát đã phải nổ 5 phát súng mới trấn áp, bắt giữ được hai tên cướp trên. 

Chiều 7/4, đội Cảnh sát hình sự, Công an quận 1, TP.HCM, cho biết đang tạm giữ hình sự đối với Trần Hoài Thương (SN 1992) và Ngô Văn Thanh (SN 1991, cùng ngụ tỉnh Hậu Giang, tạm trú huyện Hóc Môn, TP.HCM) để xử lý về hành vi "cướp giật tài sản". Bước đầu tại cơ quan điều tra, hai đối tượng trên đã thừa nhận hành vi phạm tội.

Trước đó, vào trưa cùng ngày, Thanh chở Thương trên xe tay ga hiệu Nouvo lượn lờ các tuyến đường trung tâm TP.HCM để “tìm mồi”. Lúc này, tổ trinh sát hình sự Công an quận 1, do Thượng úy Nguyễn Hữu Hoàng làm tổ trưởng, đi tuần tra trên địa bàn. Đến đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa tổ công tác phát hiện 2 thanh niên trên, tức Thanh và Thương, có biểu hiện nghi vấn liền bám theo.

Ngô Văn Thanh bị áp giải về trụ sở công an


Hai đối tượng đến giao lộ Lê Thánh Tôn – Phan Chu Trinh (phường Bến Thành, quận 1) thì phát hiện bà A. (quốc tịch Thái Lan, lưu trú quận 1) đang cầm ĐTDĐ trò chuyện, nên áp sát. Thanh ngồi sau giật ĐTDĐ rồi rồ ga tẩu thoát chạy ngược chiều đường Lê Thánh Tôn.

Chứng kiến toàn bộ sự việc, tổ công tác lập tức vào cuộc truy đuổi. Hai tên cướp phóng xe như bay trên đường ngược chiều, buộc trinh sát phải nổ 3 phát súng chỉ thiên. Tuy nhiên chúng vẫn không chịu dừng lại mà tiếp tục tăng ga bạt mạng.

Khi hai cảnh sát áp sát xe thì Thanh ngồi sau chống đối bằng cách dùng chân đạp vào xe hai chiến sĩ, tổ trinh sát nổ tiếp 2 phát súng vào xe bọn cướp. Đến giao lộ Trần Hưng Đạo – Yesin, hai trinh sát tăng ga lao xe vào hai tên cướp khiến 2 xe ngã xuống đường. Lúc này cảnh sát lao tới khống chế hai tên cướp, bắt gọn tại chỗ, thu giữ được tang vật là chiếc ĐTDĐ chúng vừa cướp được.

Trong nỗ lực khống chế hai tên cướp, một chiến sĩ bị thương tích ở tay phải. Còn tên Thanh bị trúng đạn ở mông và sau đó được đưa đi bệnh viện cấp cứu.