Cảnh sát ngăn tắm nắng khỏa thân

ANTĐ - Cảnh sát thành phố Nam Á ở đảo Hải Nam, Trung Quốc đang nỗ lực thực hiện mọi biện pháp nhằm ngăn chặn tình trạng tắm khỏa thân tại bãi biển của thành phố này. 

Bãi biển Sanya

Trước đó, lãnh đạo tỉnh Hải Nam đã phát lệnh cấm tắm nắng hoặc bơi trong tình trạng khỏa thân sau khi nhiều bức ảnh chụp du khách trong tình trạng lõa thể lan tràn trên mạng internet. Trong cuộc họp Hội đồng nhân dân tỉnh Hải Nam, Bí thư tỉnh Luo Baoming lên án đó là hành động “không phải người Trung Hoa, thiếu văn hóa và đi ngược với truyền thống dân tộc”. Nếu ai vi phạm sẽ bị phạt giam 5 – 10 ngày. Cảnh sát sẽ đi tuần tra liên tục và phát loa tuyên truyền. Camera cũng được sử dụng để ghi lại bằng chứng. Giới chức Trung Quốc cho biết, những  du khách đến Nam Á tắm khỏa thân thường là đàn ông trung niên. Tình trạng tắm khỏa thân xuất hiện tại bãi biển này từ năm 2002, đôi khi có đến 400-500 khách tắm khỏa thân.