Cảnh sát Mỹ đã phải can thiệp vào biểu tình chống ông Trump

ANTD.VN - Sau khi tỉ phú Donald Trump đắc cử Tổng thống Mỹ, nhiều cuộc biểu tình đã nổ ra trên khắp nước này do nhiều người ủng hộ bà Clinton vẫn chưa hết sốc. Trước tình hình đó, cảnh sát ở Portland đã phải vào cuộc để tránh căng thẳng leo thang.

Biểu tình chống Tổng thống đắc cử Donald Trump vẫn chưa dừng lại

Được biết, cuộc biểu tình ở thành phố Portland (lớn nhất bang Oregon của Mỹ) chống ông Trump khởi phát một cách ôn hòa, với khoảng 4.000 người tham gia.

Tuy nhiên, sau đó, cuộc biểu tình đã trở nên hỗn loạn và biến thành một cuộc gây rối thực sự, khi người tham gia hò hét, ném đá và cầm gậy đập phá các xe hơi ven đường. Thậm chí, trong cơn phẫn nộ, họ còn tràn vào một đại lý để đập nát cửa sổ của hàng loạt ô tô, khiến lực lượng cảnh sát thành phố phải can thiệp và đã có 3 người bị tạm giữ.

Riêng tại Portland, đây đã là ngày thứ 3 diễn ra các cuộc biểu tình phản đối ông Trump trở thành tân chủ nhân Nhà Trắng, sau cuộc tranh đua nghẹt thở và đầy bất ngờ.