Cảnh sát Mỹ bắt 35 người biểu tình chống ứng viên tổng thống Trump

ANTĐ - Tối ngày 27-5, cảnh sát Mỹ đã bắt giam 35 người trong một cuộc biểu tình chống lại ứng cử viên tổng thống Mỹ thuộc Đảng Cộng hòa Donald Trump tại thành phố San Diego.

Trước đó, khoảng 1.000 người biểu tình chống ứng cử viên Trump đã tụ tập tại trung tâm thành phố San Diego để phản đối sau bài phát biểu tranh cử của ông tại đây. Theo cảnh sát, các cuộc đụng độ đã xảy ra giữa những người biểu tình ủng hộ và chống ông Trump.

Theo truyền thông địa phương, có ít nhất 18 người bị thương và đã phải nhờ đến sự chăm sóc y tế trong các cuộc đụng độ tại San Diego.

Đụng độ giữa những người ủng hộ và chống ứng viên tổng thống Donald Trump hôm 27-5

Trung tâm hội nghị San Diego là nơi ứng cử viên Donald Trump sử dụng làm nơi diễn thuyết trong chiến dịch tranh cử của mình tại bang California, mặc dù đã giành đủ số phiếu đại biểu để trở thành ứng viên đại diện đảng Cộng hòa ra tranh cử tổng thống Mỹ.

Ứng cử viên Donald Trump đã gây nên cuộc tranh cãi và bị nhiều người phản đối do những bình luận của ông về người Hồi giáo, phụ nữa và vấn đề di cư, trong đó có việc xây dựng bức tường với Mexico và tạm thời cấm người Hồi giáo nhập cư vào nước Mỹ.

San Diego được nhiều người coi là thành phố lưỡng quốc, do họ sống ở thành phố này nhưng lại vượt biên sang biên giới làm việc hoặc vượt biên từ Mexico sang thành phố làm việc. Nên tuyên bố của ông Trump đã bị nhiều người ở thành phố này chỉ trích.