Cảnh sát Indonesia đấu súng với kẻ tình nghi đánh bom

ANTĐ - Lực lượng cảnh sát chống khủng bố của Indonesia đã tiêu diệt 3 tên trong cuộc đọ súng với 4 người đàn ông đang ẩn náu trong một ngôi nhà, những người này bị nghi ngờ có dính líu đến âm mưu đánh bom Đại sứ quán Myanmar tại Indonesia. 

Cảnh sát bao vây ngôi nhà

Cuộc đấu súng diễn ra vào hôm 8-5, sau khi một đơn vị tinh nhuệ của lực lượng cảnh sát đã đột kích vào nơi trú ẩn của những kẻ tình nghi tại Bandung, Tây Java vào lúc 11h30. Khi những người này tấn công bằng bom ống, các sĩ quan cảnh sát đã bắn trả và ném hơi cay vào bên trong tòa nhà nhằm khống chế những kẻ tình nghi. Hàng trăm cảnh sát địa phương khác cũng đã được huy động bao vây tòa nhà. Sau vài giờ đọ súng, một người đàn ông 25 tuổi đã bị bắt giữ, 3 tên khác đã bị bắn chết vì không chịu đầu hàng. Vụ việc diễn ra chỉ vài ngày sau khi cảnh sát Indonesia thông báo đã chặn đứng một âm mưu tấn công bằng bom ống vào Đại sứ quán Myanmar tại Jakarta. Nhà chức trách cho biết đã phát hiện 5 quả bom ống trong ba lô của hai người đàn ông, hai người này được cho là đã lên kế hoạch tấn công Đại sứ quán hôm 3-5.