Cảnh sát Hồng Kông giải tán điểm biểu tình

ANTĐ - Từ 5h sáng 17-10, hàng trăm cảnh sát Hồng Kông (Trung Quốc) đã bất ngờ triển khai lực lượng tại quận Vượng Giác để dỡ bỏ lều bạt, rào chắn của những người biểu tình ủng hộ Phong trào “Chiếm Trung tâm” đòi dân chủ, khi họ còn đang ngủ. 
Cảnh sát Hồng Kông giải tán điểm biểu tình  ảnh 1

Nhân viên cảnh sát dọn dẹp điểm biểu tình

Đây là động thái mới nhất từ chính quyền đặc khu Hồng Kông sau khi người biểu tình vô cùng bức xúc trước một đoạn video cho thấy một người biểu tình bị cảnh sát đánh trọng thương. Tuy nhiên, không như những vụ đụng độ trước đó, lần này việc giải tán lều bạt, rào chắn tại điểm chiếm lĩnh gần như không gặp phải cản trở của người biểu tình.  Cho đến 8h sáng cùng ngày, giao thông tại khu Vượng Giác đã được khôi phục.

Được biết, Vượng Giác là điểm biểu tình lớn thứ hai so với điểm biểu tình bên ngoài trụ sở chính quyền Hồng Kông ở quận Kim Chung. Để hóa giải tình hình căng thẳng do phong trào biểu tình, ngày 16-10, đặc khu trưởng Hồng Kông ông Lương Chấn Anh đã đề xuất nối lại đàm phán với sinh viên biểu tình vào tuần sau.