Cảnh sát Hình sự Hà Nội truy tìm đối tượng cướp giật tài sản tại cửa hàng vàng

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Phòng Cảnh sát Hình sự Công an Hà Nội đang truy tìm đối tượng gây ra vụ cướp giật khoảng 17 chỉ vàng, tại cửa hàng vàng bạc trên phố Ngọc Trì, phường Thạch Bàn, quận Long Biên.

Trước đó, vào khoảng 21h10 ngày 14-1-2022, anh T.V.Đ (SN 1993, quê quán huyện Kiến Xương, Thái Bình) đang ở cửa hàng vàng bạc Nam Thành - số 20 Ngọc Trì, phường Thạch Bàn, quận Long Biên, Hà Nội thì có 1 đối tượng nam thanh niên vào cửa hàng hỏi mua 2 sợi dây chuyền vàng, 3 chiếc nhẫn vàng.

Truy tìm đối tượng gây ra vụ cướp giật ở cửa hàng vàng

Truy tìm đối tượng gây ra vụ cướp giật ở cửa hàng vàng

Thấy có khách hỏi nên anh Đ đã đặt dây chuyền và nhẫn lên mặt bàn thì đối tượng đeo lên người rồi bỏ chạy.

Ngay sau khi sự việc xảy ra, anh Đ đã đến cơ quan Công an trình báo sự việc. Tiếp nhận tin báo, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an thành phố Hà Nội phối hợp Công an quận Long Biên vào cuộc điều tra, truy xét đối tượng cướp giật tài sản.

Theo Cơ quan công an, đối tượng có đặc điểm là nam thanh niên khoảng từ 25 đến 30 tuổi, dáng trung bình, cao khoảng 1,68m, mắt hơi sâu, sống mũi cao, tóc cắt ngắn bình thường, mặc áo khoác gió màu đen, quần bò màu xanh, đi giầy màu đen, nói giọng bắc.

Đặc điểm tang vật, phương tiện gây án gồm 1 chiếc nhẫn vàng tây màu vàng, mặt vuông có gắn 1 viên đá màu trắng, mặt trong của nhẫn có ký hiệu “VN 10K”, trọng lượng khoảng 2.4 chỉ; 1 chiếc nhẫn vàng ý màu vàng, mặt vuông có những viên đá nhỏ ở viền nhẫn, mặt trong của nhẫn có ký hiệu “750 ITALIA”, trọng lượng khoảng 2.6 chỉ;

1 chiếc nhẫn vàng, mặt vuông có chữ “Phúc”, mặt trong của nhẫn có ký hiệu “9999” trọng lượng khoảng 2 chỉ; 1 sợi dây chuyền vàng tây dạng đốt màu vàng, cách ba đốt có một đốt màu trắng mặt hình rồng, rỗng ruột, gần mắt khóa có ký hiệu “VN”, trọng lượng khoảng 5 chỉ;

1 sợi dây chuyền vàng tây dạng đốt màu vàng, cách hai đốt có một đột hình “Versace”, rỗng ruột, gần mắt khóa có ký hiệu “VN”, trọng lượng khoảng 5 chỉ và 1 xe máy nhãn hiệu Honda Wave S màu đỏ-xám-đen, BKS: 34R11659, số khung: 4314BY0411436, số máy: JC43E1579875. (Qua xác minh xác định chiếc xe máy trên đã được bán cho người sử dụng trên địa bàn TP Hà Nội vào tháng 7-2020).

Đề nghị người dân khi phát hiện đối tượng, tang vật và phương tiện gây án có đặc điểm như trên, tạm giữ ngay và thông báo cho Phòng Cảnh sát hình sự - CATP (Đội 8) để phối hợp giải quyết. Điện thoại liên hệ: 069.219.6780 hoặc 035.397.2222 (đồng chí Trần Mai Hiển - Đội phó Đội 8).