Cảnh sát Đức đụng độ với người biểu tình phản đối G7

ANTĐ - Đám đông những người biểu tình đã đụng độ với cảnh sát trước thềm hội nghị G7, để phản đối các chính sách của tổ chức này về “chủ nghĩa tư bản về toàn cầu hoá”.

Đoàn biểu tình tập trung gần địa điểm tổ chức hội nghị G7 với số lượng khoảng 3.600 người. Lực lượng cảnh sát Đức hoàn toàn vượt trội về số lượng với khoảng 17.000 người và được sự hỗ trợ bởi 2.000 sĩ quan an ninh khác đến từ Áo.

Cảnh sát đã sử dụng hơi cay khi một nhóm người biểu tình cố gắng phá hàng rào họ dựng lên, điều này đã làm một người biểu tình bị thương và được cáng đi bởi các nhân viên y tế.
Cảnh sát Đức đụng độ với người biểu tình phản đối G7 ảnh 1Đụng độ giữa người biểu tình và cảnh sát

Một sĩ quan cảnh sát nói với hãng tin RT, chính những người biểu tình đã sử dụng hơi cay để tấn công vào cảnh sát trước và làm một cảnh sát bị thương.

Đám đông đổ lỗi cho G7 vì sự nghèo đói và áp bức. “Điều chúng tôi mang đến đây là sự phản đối chống lại chủ nghĩa từ bản và toàn cầu hoá, nơi chúng tôi đang trở nên nghèo đói đi mỗi ngày. Chúng tôi đại diện cho Ý và Hi Lạp ở Đức, đại diện cho một nhóm quốc tế, chiếc đấu chống lại áp bức của chủ nghĩa tư bản”, ông Simon Ernst đến từ phong trào "Stop G7" cho biết.

Ngoài ra, những người này cũng phản đối Hiệp định Đối tác Đầu tư và Thương mại xuyên Đại Tâu Dương (TTIP), một thoả thuận thương mại đang được họp bàn bí mật, do lo sợ rằng kinh tế EU sẽ bị tổn hại trong giao thương với Mỹ.

Những người cũng tỏ ra không hài lòng với chi phí tổ chức hội nghị do nước chủ nhà đã thuê các khách sạn sang trọng nhất nước Đức với sự bảo vệ của một lượng lớn nhân viên an ninh.

Nhóm G7, bao gồm Đức, Anh, Canada, Pháp, Ý, Nhật Bản, Mỹ sẽ thảo luận về việc khôi phục kinh tế thế giới, cũng như các vấn đề như biến đổi khí hậu, chống lại dịch bệnh, diễn biến ở Trung Đông và tình hình Ukraine. Đây là lần thứ 2 hội nghị này diễn ra mà không có sự tham gia của Nga do những bất đồng về quan điểm của Moscow với nhóm G7.