Cảnh sát cơ động Hà Nội: Quyết tâm phối hợp đảm bảo an ninh, an toàn Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ - Triều Tiên tại Hà Nội

ANTD.VN - Lực lượng CSCĐ - CATP Hà Nội đã có kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập Trung đoàn CSCĐ (15-5-1989 - 15-5-2019) và một trong những quyết tâm lớn đặt ra trong dịp này là phối hợp đảm bảo tuyệt đối an ninh, an toàn Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ - Triều Tiên (lần 2) diễn ra tại Hà Nội.

Cảnh sát cơ động Hà Nội luôn tấn công, trấn áp mạnh các loại tội phạm đường phố

Theo Thượng tá Nguyễn Văn Mẽ, Trung đoàn trưởng Trung đoàn CSCĐ - CATP Hà Nội, các hoạt động kỷ niệm nhằm ôn lại truyền thống vẻ vang và những chiến công của lực lượng CSCĐ Công an Thủ đô qua các thời kỳ; qua đó tăng cường giáo dục, nâng cao nhận thức chính trị, lập trường tư tưởng, trình độ, năng lực, tinh thần trách nhiệm, ý thức phục vụ nhân dân và rèn luyện phẩm chất đạo đức, lối sống lành mạnh, xây dựng CSCĐ Thủ đô trong sạch, vững mạnh, chính quy, hiện đại.

“Thông qua các hoạt động kỷ niệm, nhằm tuyên truyền, tôn vinh sự trưởng thành lớn mạnh của lực lượng CSCĐ Thủ đô trong 30 năm qua; đồng thời ghi nhận những thành quả, chiến công, gương chiến đấu hy sinh dũng cảm của các thế hệ CBCS - CSCĐ qua các thời kỳ, tăng cường mối quan hệ gắn bó, sự đồng tình ủng hộ của các cấp, ngành, cấp ủy - chính quyền, đoàn thể và nhân dân đối với lực lượng CSCĐ” - Trung đoàn trưởng Trung đoàn CSCĐ nhấn mạnh.

Cảnh sát cơ động Hà Nội  thường xuyên phối hợp với CSGT phân luồng, chống ùn tắc tại nút giao thông nội đô vào giờ cao điểm

Trong dịp kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập Trung đoàn CSCĐ - CATP Hà Nội, Trung đoàn tổ chức các đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn lực lượng CSCĐ Thủ đô, ôn lại truyền thống vẻ vang của lực lượng. Cùng với đó, tổ chức các hoạt động tuyên truyền, giáo dục, nhân rộng các gương điển hình tiên tiến, người tốt, việc tốt trong lực lượng CSCĐ Công an Hà Nội và tổ chức các hoạt động về nguồn, thăm các khu di tích lịch sử để tuyên truyền, giáo dục về truyền thống vẻ vang của lực lượng CSCĐ Công an Thủ đô anh hùng.

Ngoài các hoạt động nêu trên, lực lượng CSCĐ - CATP Hà Nội phối hợp chặt chẽ với các đơn vị nghiệp vụ của CATP, Bộ Tư lệnh CSCĐ - Bộ Công an thực hiện tốt công tác nắm, dự báo tình hình ANTT tại các địa bàn trọng điểm, chiến lược; làm tốt công tác TTKS, thường trực chiến đấu, chủ động tham mưu, xây dựng các kế hoạch, phương án sẵn sàng xử lý các tình huống phức tạp về ANTT có thể xảy ra, quyết tâm bảo đảm tuyệt đối an toàn các lễ hội, hội nghị trong nước và quốc tế diễn ra trên địa bàn Thủ đô và trước mắt là Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ - Triều Tiên (lần 2), dự kiến tổ chức cuối tháng 2-1019 tại Hà Nội.