Cảnh sát cơ động Hà Nội mở cao điểm đảm bảo an ninh trật tự Tết Mậu Tuất 2018

ANTD.VN - Nhằm tăng cường công tác giữ gìn ANTT trên địa bàn thành phố, sáng nay (19-12), Trung đoàn CSCĐ - CATP Hà Nội mở cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự dịp Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018.

Thượng tá Nguyễn Ngọc Mẽ, Trung đoàn trưởng Trung đoàn CSCĐ - CATP Hà Nội phát biểu chỉ đạo tại hội nghị mở cao điểm, tấn công trấn áp tội phạm trong dịp Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018

Thượng tá Nguyễn Ngọc Mẽ, Trung đoàn trưởng Trung đoàn CSCĐ cho biết: “Thực hiện Kế hoạch số 399/KH-CAHN-PV11 (ngày 15-12-2017) của Giám đốc CATP Hà Nội về việc 'Mở cao điểm tấn công, trấn áp, truy nã tội phạm, đảm bảo ANCT, TTATXH trên địa bàn thành phố trong dịp Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018', đơn vị đã xây dựng kế hoạch cụ thể, tăng cường lực lượng tuần tra, kiểm soát, ứng trực, sẵn sàng làm nhiệm vụ; thường xuyên trao đổi và phối hợp chặt chẽ với lực lượng chức năng khác thực hiện công tác đấu tranh phòng chống tội phạm; kiên quyết không để xảy ra tội phạm có tổ chức, tội phạm hoạt động gây án phức tạp; kịp thời xử lý các vấn đề phát sinh phức tạp, đảm bảo tuyệt đối an toàn địa bàn thành phố. Trong các ngày lễ Noel và Tết dương lịch 2018, Trung đoàn CSCĐ ứng trực 100% quân số, kịp thời ngăn chặn những tình huống phát sinh về ANTT và phòng, chống đua xe trái phép trên toàn thành phố”.

Từ việc bám sát chương trình, kế hoạch, phương án của CATP, đơn vị chủ động tham mưu, đề xuất các chủ trương, biện pháp, giải pháp nhằm bảo vệ tuyệt đối an toàn các mục tiêu trọng điểm, nơi diễn ra những sự kiện chính trị, văn hóa, thể thao và các đoàn khách quốc tế đến thăm, làm việc tại Hà Nội. Trước mắt, tập trung lực lượng đảm bảo ANTT trong dịp lễ Noel 2017, Tết Dương lịch và Tết Nguyên Đán Mậu Tuất 2018.

CSCĐ tập huấn, rèn luyện võ thuật phục vụ nhiệm vụ bảo vệ, giữ gìn ANTT 

Để triển khai tốt các nhiệm vụ trên, Trung đoàn CSCĐ huy động tối đa lực lượng tham gia tuần tra, kiểm soát; chú trọng các địa bàn trọng điểm, các tuyến, địa bàn, khu vực giáp ranh phức tạp về hoạt động của tội phạm hình sự, ma túy, tệ nạn xã hội. Tập trung đánh trúng, đánh mạnh các đối tượng mua bán, vận chuyển, tàng trữ trái phép các loại vũ khí quân dụng, vật liệu nổ, mua bán tàng trữ trái phép chất ma túy, gian lận thương mại, buôn lậu và các đối tượng cướp, cướp giật, trộm cắp tài sản…

Theo Thượng tá Nguyễn Ngọc Mẽ, ngay sau hội nghị này, lực lượng CSCĐ tiếp tục phối hợp với các đơn vị thực hiện có hiệu quả các KH 141, 142, KH 79 và Mệnh lệnh 01 của Giám đốc CATP về “Tổng kiểm tra, kiểm soát hành chính ban đêm để phòng ngừa, trấn áp tội phạm” góp phần đảm bảo ANTT trên các tuyến, địa bàn trọng điểm, địa bàn công cộng.