Cảnh sát Campuchia dùng hơi cay, vòi rồng trấn áp biểu tình

ANTĐ - Cảnh sát và quân cảnh Campuchia đã phải bắn hơi cay để giải tán hàng trăm người biểu tình khi họ ném đá vào cảnh sát trong cuộc đụng độ diễn ra vào lúc 8 giờ tối ngày Chủ nhật, 15-09.

Tối 15-9, Cảnh sát và Quân cảnh Quốc gia Campuchia đã tiếp tục lần thứ hai trong ngày phải sử dụng hơi cay và vòi rồng để giải tán lực lượng biểu tình của đảng đối lập tại một chiếc cầu vượt ở khu vực phía nam thủ đô Phnom Penh, khi họ cố gắng vượt qua hàng rào dây thép gai của cảnh sát.

Cảnh sát đã phải bắn hơi cay để giải tán hàng trăm người biểu tình, khi họ ném đá vào cảnh sát. Cuộc đụng độ này diễn ra vào lúc 8 giờ tối ngày Chủ nhật, một nhân chứng cho biết.

Tuy nhiên, chưa có thông cáo gì về thương vong trong vụ đụng độ này. Cả phát ngôn viên Cảnh sát Quốc gia và Quân cảnh Quốc gia đều chưa đưa ra bình luận gì.

Đây là vụ đụng độ thứ hai trong ngày sau vụ đụng độ đầu tiên xảy ra vào buổi chiều cùng ngày khi hàng trăm người biểu tình đã dỡ bỏ hàng rào dây thép gai để tuần hành qua một đường phố ở phía trước Cung điện Hoàng gia.

Cảnh sát dùng vòi rồng giải tán đám đông biểu tình

Trong vụ đụng độ đầu tiên này, cảnh sát cũng đã bắn hơi và vòi rồng nước để giải tán lực lượng biểu tình khi họ nỗ lực dỡ bỏ rào chắn và ném đá vào cảnh sát. Theo phát ngôn viên Quân cảnh Quốc gia Kheng Tito, một sĩ quan cảnh sát đã bị thương vào đầu do bị lực lượng biểu tình ném hòn đá vào đầu.

Cuộc biểu tình hôm Chủ Nhật, do Đảng Cứu quốc đối lập Campuchia (CNRP) của ông Sam Rainsy tổ chức, nhằm bác bỏ kết quả bầu cử ngày 28-7 với việc Đảng Nhân dân Campuchia (CPP) cầm quyền của đương kim Thủ tướng Hun Sen giành được 68 ghế trong Quốc hội trong khi CNRP chỉ nhận được 55 ghế còn lại.

Tuyên bố trước khoảng 20.000 người ủng hộ tại Công viên Tự do vào buổi sáng Chủ nhật, ông Sam Rainsy cho rằng đảng của ông sẽ tẩy chay phiên khai mạc kỳ họp Quốc hội vào ngày 23-9, nếu không có giải pháp thích hợp cho những sai phạm trong cuộc bầu cử này. Đồng thời tuyên bố, cuộc biểu tình quy mô lớn này sẽ  kéo dài trong 3 ngày trong khi lều tạm đã được dựng tại Công viên Tự do cho những người biểu tình ở ngoại tỉnh.