Cảnh sát Brazil hạ sát trung bình 6 người mỗi ngày

ANTĐ - Một tổ chức giám sát bạo lực vừa lên tiếng cho biết, trong vòng 5 năm qua, lực lượng cảnh sát Brazil đã hạ sát hơn 11.000 người, tức là trung bình 6 người mỗi ngày.

Tổ chức Diễn đàn An toàn Công cộng của Brazil (FPS) nói rằng để so sánh thì với số lượng hạ sát hơn 11.000 người, các lực lượng thực thi pháp luật ở Mỹ phải “ra tay” trong suốt hơn 30 năm qua.

Đóng trụ sở tại thành phố Sao Paulo, FPS cáo buộc cảnh sát Brazil lạm dụng việc dùng vũ lực gây chết người.

Brazil là một trong những quốc gia có tỷ lệ tội phạm liên quan tới súng cao nhất thế giới

Thống kê của FPS chỉ ra rằng Rio de Janeiro là bang có tỷ lệ sát thương trên đầu người cao nhất. Tính riêng trong năm 2013, đã có khoảng 416 người bị hạ sát tại đây. Tuy nhiên, có một thực tế không thể phủ nhận là Brazil đang nằm trong số những nước có tỷ lệ tội phạm liên quan tới súng vào loại cao nhất thế giới. Do vậy, những vụ đấu súng và tiêu diệt của cảnh sát nhắm vào giới tội phạm không phải là hiếm tại đây.

Ngoài ra, FPS cũng cho biết có tới 50.806 người mất mạng trong các vụ giết người ở Brazil trong năm ngoái, tức là trung bình cứ 10 phút thì có một người bị giết.

Được biết, đa số nạn nhân là người da đen và hơn một nửa trong số người thiệt mạng là những thanh niên trong độ tuổi gần 20 hoặc 30.