Cảnh sát biển vùng 2 huy động nhiều tàu tuần tra kiểm soát thực thi pháp luật trên biển

ANTĐ - Ngày 21/5/2014, Thượng tướng Nguyễn Thành Cung, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng dẫn đầu Đoàn công tác Bộ Quốc phòng đến thăm và kiểm tra kết quả thực hiện nhiệm vụ tại Vùng Cảnh sát biển 2 (Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam).

Thượng tướng Nguyễn Thành Cung thăm Vùng Cảnh sát biển 2


Đại tá Nguyễn Quang Trung, Chỉ huy trưởng Vùng Cảnh sát biển 2 báo cáo với đoàn công tác một số kết quả thực hiện nhiệm vụ. Từ đầu năm đến nay, Vùng đã tổ chức nhiều lượt tàu tuần tra kiểm soát thực thi pháp luật trên biển. Trong đợt cao điểm chống buôn lậu, gian lận thương mại, phòng chống vi phạm, tội phạm, bảo đảm trật tự an toàn xã hội, các lực lượng chức năng đã xử lý 55 tàu thuyền vi phạm; bắt giữ 2 tàu vận chuyển 5.000 lít dầu DO và 72.000 lít dầu tạp bẩn không có hóa đơn chứng minh hợp pháp….

Kết luận buổi làm việc, Thượng tướng Nguyễn Thành Cung đánh giá cao những kết quả mà cán bộ, chiến sĩ Vùng Cảnh sát biển 2 đã đạt được, nhất là tổ chức tốt lực lượng, phương tiện trực SSCĐ đúng, đủ theo quy định; phối hợp, hiệp đồng chặt chẽ với các cơ quan chức năng, các lực lượng, nắm chắc tình hình an ninh chính trị trên địa bàn hoạt động và tình hình tàu cá nước ngoài xâm phạm vùng biển Việt Nam, đấu tranh kiên quyết, đúng pháp luật đối với các loại tội phạm và hành vi buôn bán ma túy, buôn lậu, gian lận thương mại trên biển.

Thượng tướng Nguyễn Thành Cung yêu cầu, Đảng ủy, chỉ huy Vùng Cảnh sát biển 2 tiếp tục giáo dục, quán triệt cho cán bộ, chiến sĩ thường xuyên nêu cao tinh thần cảnh giác cách mạng, chủ động khắc phục khó khăn; tích cực học tập, nghiên cứu các văn bản pháp luật của Nhà nước, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ. Các lực lượng chấp pháp cần phát huy tinh thần trách nhiệm, đấu tranh hiệu quả; tuyệt đối không làm ngơ, không bao che, không tiếp tay cho tội phạm. Trong thời gian tới, Vùng Cảnh sát biển 2 tiếp tục đẩy mạnh thực hiện xây dựng nền nếp chính quy, xây dựng môi trường văn hóa, cảnh quan, doanh trại xanh - sạch - đẹp; giải quyết tốt mối quan hệ với cấp ủy, chính quyền, đoàn thể và nhân dân địa phương.

Thượng tướng Nguyễn Thành Cung lưu ý, thực hiện Dự án đầu tư mở rộng nhà ở, kho tàng, cầu cảng, kè chống sạt lở phải bảo đảm tính chính quy, khả năng sử dụng lâu dài…

Nhân dịp này, Thượng tướng Nguyễn Thành Cung và đoàn công tác của Bộ Quốc phòng cũng đã thăm hỏi, tặng quà cho các tàu thuộc Vùng Cảnh sát biển 2.