Cảnh sát biển Việt Nam được trang bị tàu tuần tra cao tốc TT400

ANTĐ - Tàu tuần tra cao tốc TT400 vừa được bàn giao mang số hiệu CSB 4035, có lượng giãn nước 424 tấn, tốc độ tuần tra 14 hải lý/giờ, thời gian hoạt động liên tục trên biển là 30 ngày đêm.

Sáng 24-6, Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên đóng tàu Hồng Hà đã bàn giao tàu tuần tra cao tốc TT400 chiếc số 5 mang số hiệu CSB 4035 cho lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam.

Theo lãnh đạo Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển, việc bàn giao và đưa vào biên chế tàu tuần tra cao tốc CSB 4035 góp phần tăng cường phương tiện hoạt động, từng bước đáp ứng nhu cầu bổ sung trang thiết bị giúp lực lượng Cảnh sát biển thực hiện tốt nhiệm vụ tuần tra kiểm soát, bảo vệ chủ quyền biển đảo trong tình hình mới.

Trang thiết bị hiện đại trên tàu tuần tra cao tốc CSB 4035

Tàu tuần tra cao tốc CSB 4035 được Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên đóng tàu Hồng Hà thi công đóng mới, đã được nghiệm thu cấp cơ sở. Tàu có chiều dài 54,65m, rộng 9,3m, lượng giãn nước 424 tấn, tốc độ tuần tra 14 hải lý/giờ; chịu được sóng gió cấp 8, 9; tầm hoạt động ở tốc độ tuần tra 2.500 hải lý; thời gian hoạt động liên tục trên biển là 30 ngày đêm.

Sau lễ bàn giao, tàu CSB 4035 được biên chế cho Hải đội 401 thuộc Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4. Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên đóng tàu Hồng Hà sẽ phối hợp với Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển tiếp nhận, lắp đặt, tổ chức huấn luyện và nghiệm thu pháo 23mm được trang bị theo tàu.