Cảnh sát biển triệt phá 3 vụ án về ma túy

ANTD.VN - Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển cho biết, đơn vị đã ra quyết định khởi tố các vụ án hình sự về hành vi “Tàng trữ trái phép chất ma túy”, tiến hành một số hoạt động điều tra ban đầu, bàn giao người và tang vật cho cơ quan CSĐT - CATP Hải Phòng và Công an tỉnh Quảng Ninh để tiếp tục điều tra, mở rộng...

Khoảng 18h ngày 30-12, các trinh sát Cụm Đặc nhiệm PCTP ma túy số 1 - Cảnh sát biển làm nhiệm vụ tại phường Phương Nam, TP Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh đã phát hiện, bắt quả tang đối tượng Phạm Thế Hùng (SN 1981), trú tại xã Hải Đông, TP Móng Cái có hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy, tang vật thu giữ 2,439 gram heroin.

Các đối tượng và tang vật vụ án

Trước đó, khoảng 11h50 ngày 29-12, các trinh sát làm nhiệm vụ tại phường Cát Dài, quận Lê Chân, TP Hải Phòng, đã phát hiện, bắt quả tang đối tượng Hoàng Thanh Phong (SN 1964), trú tại phường Thượng Lý, quận Hồng Bàng có hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy. Tang vật thu giữ gồm 1,7059 gram heroine, 1 xe máy và 2 triệu đồng.

Đến 12h05 cùng ngày, tại phường Thượng Lý, quận Hồng Bàng tổ công tác tiếp tục phát hiện bắt quả tang đối tượng Nguyễn Quang Sỹ (SN 1975), trú tại xã Đặng Cương, huyện An Dương, có hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy, thu giữ trong người đối tượng 0,2913 gram heroine, 1 xe máy.

Hiện vụ án đã được Cảnh sát biển bàn giao công an các địa phương để tiếp tục điều tra, mở rộng.