Cảnh sát biển Ấn Độ đuổi bắt một tàu thương mại Nga

ANTĐ - Ngày 17-2, lực lượng bảo vệ bờ biển Ấn Độ cho biết, họ đã bắt giữ một tàu thương mại của Nga sau khi chiếc tàu nỗ lực chạy thoát khỏi vùng biển của nước này.

"Sau một cuộc rượt đuổi ngoạn mục trên vùng biển cách bờ biển Ấn Độ khoảng 110 hải lý, một tàu thương mại của Nga đã bị lực lượng bảo vệ bờ biển Ấn Độ bắt giữ", lực lượng này cho biết.

Theo tuyên bố của lực lượng bảo vệ bờ biển Ấn Độ, chiếc tàu này đã bị chặn lại khi nó đang nỗ lực vượt qua đường hải giới quốc tế về phía vùng biển của các Tiểu Vương quốc Arap Thống nhất.

Một tàu thương mại Nga bị Ấn Độ bắt giữ

Nguyên nhân dẫn đến vụ truy bắt trên được cho là do thủy thủ đoàn trên tàu thương mại Nga đã quyết định trốn khỏi vùng biển Ấn Độ sau khi Tòa án tối cao bang Tamil Nadu của nước này ra lệnh bắt giữ chiếc tàu, do liên quan đến một vụ tranh chấp thương mại vào ngày 13-2.

Trước khi bỏ chạy, chiếc tàu neo ở một địa điểm cách bờ biển Mumbai 10 hải lý.

Chiếc tàu đã được thông báo về lệnh bắt giữ bởi một tàu bảo vệ bờ biển của Ấn Độ khi đi tuần tra. Họ cũng được yêu cầu không được bỏ đi khi chưa giải quyết xong tranh chấp thương mại, vì vấn đề này đã bị khởi kiện.