Cảnh sát bắt giữ 20 người trong thảm kịch cháy đền ở Ấn Độ

ANTĐ - Giới chức bang Kerala, miền nam Ấn độ ngày 11-4 cho biết, đến nay cảnh sát đã bắt giữ 20 nghi phạm liên quan tới vụ cháy lớn tại một đền thờ Hindu khiến 110 người chết và 383 người bị thương.

“20 người đã bị bắt, sau khi xảy ra thảm kịch pháo hoa tại đền Puttingal ở thành phố Kollam”, một quan chức giấu tên cho biết.

Màn biểu diễn pháo hoa đã gây cháy dữ dội, nhấn chìm ngôi đền này vào sáng Chủ nhật (10-4). Chính quyền địa phương lập tức mở cuộc điều tra về vụ việc.

Một bản tuyên bố của chính phủ cho biết, đội ngũ nhân viên y tế trung ương sẽ đến bệnh viện địa phương để hỗ trợ cho 383 người bị thương với 60 người trong đó đang nguy kịch.

Một nạn nhân được đưa đi cấp cứu khi xảy ra cháy đền

Các quan chức cho biết, màn bắn pháo hoa ở đền thờ này được tổ chức không phép. Chính quyền thành phố Kollam đã từ chối cấp phép cho đền Puttingal bắn pháo hoa và chính phủ sẽ điều tra tại sao họ vẫn làm điều đó.

Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi, người đã tới hiện trường và thăm hỏi các nạn nhân, mô tả vụ hỏa hoạn là một sự việc đau lòng và sốc đến mức không còn lời nào diễn tả.

Những hình ảnh trên tivi cho thấy hàng loạt vụ nổ đã xảy ra với đám khói khổng lồ và ngọn lửa lớn.