Cảnh sát Anh coi vụ tấn công bằng dao đêm giao thừa là khủng bố

ANTD.VN - Cảnh sát Anh vừa cho biết họ sẽ coi vụ tấn công bằng dao ở Manchester là hành động liên quan đến khủng bố khi nó khiến 3 người bị thương, bao gồm cả một sĩ quan cảnh sát.

“Chúng tôi coi đây là một cuộc điều tra khủng bố”, đại diện cảnh sát Manchester, ông Ian Hopkins cho biết nhưng khẳng định vẫn cởi mở đối với những động cơ khác đằng sau hành động này.

Cảnh sát hiện vẫn đang cố xác định thông tin về nghi phạm sau khi bắt được tên này vào thời điểm gây án.

Nghi phạm đã bị bắt giữ ngay sau khi gây án ở nhà ga Victoria

Vụ việc diễn ra tai nhà ga tàu hỏa Victoria ngay trước thềm giao thừa ngày 31-12, khiến 2 người trong độ tuổi 50 cùng một cảnh sát bị thương. Vết thương của các nạn nhân khá nghiêm trọng nhưng không nguy hiểm đến tính mạng. 

Nghi phạm đã hô “Allah” trong vụ tấn công và những nhân chứng tại hiện trường cho biết, hung khí là một cây dao dài 30cm. Tên này còn được cho là đã hô tiếp “Nhà nước Hồi giáo muôn năm” khi bị cảnh sát còng tay dẫn về đồn.

Thủ tướng Anh Theresa May cũng đã gọi đây là nghi án tấn công khủng bố và cảm ơn lực lượng cảnh sát vì đã phản ứng nhanh được với vụ việc này.