TP.HCM:

Cảnh sát 113 tuần tra đêm bắt 2 vụ tàng trữ ma túy

ANTĐ -Trên đường tuần tra đêm, các đội thuộc phòng Cảnh sát 113, Công an TP.HCM, đã bắt giữ 4 đối tượng tàng trữ ma túy đá, thuốc lắc trong người.

Phòng Cảnh sát Phản ứng nhanh (Cảnh sát 113), Công an TP.HCM xác nhận tổ tuần tra các đội của đơn vị này vừa bắt giữ 2 vụ tàng trữ ma túy trong lúc tuần tra đêm trên địa bàn.

Lúc 21h đêm 6/6, trong khi Đội Cảnh sát 113 số 4 tuần tra qua giao lộ Mai Chí Thọ - Nguyễn Thị Định, phường An Phú, quận 2, thì phát hiện 2 đối tượng đi trên xe gắn máy có biểu hiện nghi vấn.

Cảnh sát 113 bàn giao 2 nghi can cho công an địa phương


Tổ công tác liền tiếp cận kiểm tra hành chính, trong túi xách đối tượng ngồi sau đeo, cảnh sát phát hiện 1 bịch nylon chứa tinh thể không màu và 95 viên nén hình tròn. Số tang vật trên đối tượng khai nhận là ma túy và thuốc lắc.

Bước đầu tại cơ quan điều tra hai đối tượng khai nhận tên tuổi là Đặng Trí Thông (SN 1975, ngụ quận 1) và Nguyễn Hòa Hưng (SN 1987, ngụ quận 2). Tổ Cảnh sát 113 đã bàn giao cả hai cùng tang vật cho công an địa phương xử lý.

Tang vật thu giữ được


Tiếp đó, lúc 0h rạng sáng 7/6, tại giao lộ Hồng Bàng – Nguyễn Thị Nhỏ, phường 14, quận 5, Đội Cảnh sát số 2 cũng phát hiện 2 nghi can tàng trữ ma túy. Hai đối tượng được bàn giao cho Công an phường 14, quận 5, xử lý là Nguyễn Văn Hải (SN 1966, ngụ quận Bình Thạnh) và Nguyễn Văn Hua (SN 1968, ngụ quận Tân Phú). 8 gói nylon chứa tinh thể không màu được cảnh sát phát hiện trong cốp xe Hải khai là ma túy đá, cả hai mua về để sử dụng.