Phúc Thọ sẽ có thị trấn sinh thái

Phúc Thọ sẽ có thị trấn sinh thái

ANTĐ - UBND TP Hà Nội vừa có quyết định phê duyệt Quy hoạch chung thị trấn sinh thái Phúc Thọ đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050. 

Bảo tồn và phát huy giá trị di sản

Bảo tồn và phát huy giá trị di sản

ANTĐ - Đó là khẳng định của ông Hoàng Tuấn Anh, Bộ trưởng Bộ VH-TT&DL, liên quan đến chủ trương xây dựng cáp treo lên hang Sơn Đoòng, tỉnh Quảng Bình. 

Không xây dựng thêm công trình sát hồ Tây

Không xây dựng thêm công trình sát hồ Tây

ANTĐ - Chiều 14-10, tại cuộc giao ban báo chí do Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội tổ chức, ông Đỗ Anh Tuấn, Phó Chủ tịch UBND quận Tây Hồ cho biết, các công trình cách hồ Tây 50m không được xây cao quá 12m.
Dừng cấp phép đào hè đường từ ngày 1 đến hết 11-10

Dừng cấp phép đào hè đường từ ngày 1 đến hết 11-10

ANTĐ - Để đảm bảo cảnh quan đô thị, vệ sinh môi trường, an toàn giao thông trong dịp kỷ niệm 60 năm ngày Giải phóng Thủ đô (10-10), ngày 23-9, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Quốc Hùng đã có công văn yêu cầu các sở, ngành liên quan, UBND các quận/huyện trên địa bàn thành phố dừng cấp phép đào hè đường từ ngày 1 đến hết 11-10. 
Mỏi mòn chờ “chung cư cao cấp”

Mỏi mòn chờ “chung cư cao cấp”

ANTĐ - Hơn 3 năm nay, dù đã nộp hàng tỷ đồng mua căn hộ tại dự án chung cư cao cấp Green Life Tower VP2/VP4 bán đảo Linh Đàm (quận Hoàng Mai, Hà Nội) nhưng hàng chục hộ dân vẫn chưa được nhận nhà. Sự chậm trễ về tiến độ của công trình này khiến người dân như ngồi trên đống lửa.
Công bố Quy hoạch bảo tồn, tôn tạo làng cổ Đường Lâm

Công bố Quy hoạch bảo tồn, tôn tạo làng cổ Đường Lâm

ANTĐ - Hôm qua, 7-3, tại UBND thị xã Sơn Tây, UBND thành phố Hà Nội đã công bố Quyết định số 6634/QĐ-UBND về việc phê duyệt Quy hoạch bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị làng cổ ở Đường Lâm, tỷ lệ 1/2000 (minh họa vùng bảo vệ 1, tỷ lệ 1/500). Khu vực nghiên cứu lập Quy hoạch thuộc địa giới hành chính 5 thôn: Mông Phụ, Đông Sàng, Cam Thịnh, Đoài Giáp, Cam Lâm và một phần đồng ruộng thuộc xã Đường Lâm, thị xã Sơn Tây.
Góc nhìn kiến trúc sư về Điện Biên

Góc nhìn kiến trúc sư về Điện Biên

ANTĐ - Hướng tới lễ kỷ niệm 60 năm Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ, Hội Kiến trúc sư Việt Nam chính thức phát động cuộc thi ảnh nghệ thuật “Góc nhìn của Kiến trúc sư với Điện Biên”. 
Đồng ý cho 3 thửa đất dưới 15m2 tồn tại

Đồng ý cho 3 thửa đất dưới 15m2 tồn tại

ANTĐ - Ngày 17-2, UBND TP Hà Nội đã đồng ý với kiến nghị của UBND quận Đống Đa về việc cho phép tồn tại 3 trường hợp đất có diện tích nhỏ hơn 15m2 (14m2, 14,8m2 và 14,9m2) trên tuyến Ô Chợ Dừa - Hoàng Cầu (đường vành đai I). 
Phê duyệt Quy hoạch di tích lịch sử Tân Trào

Phê duyệt Quy hoạch di tích lịch sử Tân Trào

ANTĐ - Nhiệm vụ Quy hoạch tổng thể bảo quản, tu bổ, phục hồi và phát huy giá trị Di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Tân Trào, tỉnh Tuyên Quang gắn với phát triển du lịch đến năm 2025 vừa được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. 
Hoàn thành tượng Phật hoàng Trần Nhân Tông

Hoàn thành tượng Phật hoàng Trần Nhân Tông

ANTĐ - Với tổng kinh phí đầu tư lên tới  75 tỷ đồng, pho tượng Phật hoàng Trần Nhân Tông đúc nguyên khối, chất liệu đồng, chiều cao 12,6m, nặng 138 tấn đang được khẩn trương hoàn thiện những công đoạn cuối cùng cho ngày khánh thành, dự kiến diễn ra ngày 2-12 tới tại đỉnh An Kỳ Sinh thuộc khu di tích danh thắng Yên Tử - Quảng Ninh.
Xưởng sản xuất ảnh hưởng khu dân cư

Xưởng sản xuất ảnh hưởng khu dân cư

ANTĐ - Thời gian gần đây, tại khu vực chúng tôi đang sinh sống (tại số 15, ngõ 29/73 Thượng Thanh, Long Biên, Hà Nội), xuất hiện một xưởng sản xuất đá hoạt động ngày đêm, kể cả ngày nghỉ, ngày lễ. 
Doanh nghiệp coi thường luật pháp, biến của công thành của riêng

Doanh nghiệp coi thường luật pháp, biến của công thành của riêng

ANTĐ -Công ty Cổ phần Thương mại Hoàng Minh Sơn đã tự ý phá bỏ hợp đồng liên kết hoạt động kinh doanh sân tennis với Cung Văn hóa lao động hữu nghị Việt Tiệp (Hải Phòng) để chuyển đổi sai mục đích sử dụng, xây dựng các công trình trái phép, phá vỡ cảnh quan chung. Dù đã bị các cơ quan chức năng nhiều lần xử phạt, yêu cầu tháo dỡ nhưng tới nay Công ty này vẫn “bình an” hoạt động. Không những vậy, Công ty này còn kinh doanh dịch vụ đánh điện tử bằng xèng (loại hình kinh doanh có điều kiện) mà chưa có giấy phép hoạt động của cơ quan chức năng.
Kiến nghị không xây bãi đỗ xe trước cửa Văn Miếu

Kiến nghị không xây bãi đỗ xe trước cửa Văn Miếu

ANTĐ - Nhằm bảo vệ cảnh quan cho Văn Miếu, khu vực di tích lịch sử quốc gia, mới đây, Sở Quy hoạch kiến trúc Hà Nội đã đề nghị công ty khai thác điểm đỗ xe Hà Nội chọn địa điểm khác để xây dựng bãi đỗ xe nhiều tầng, tránh ảnh hưởng tới cảnh quan khu di tích này.