Cảnh giác với xổ số trúng thưởng giả

ANTĐ - Hàng trăm người bán xổ số dạo ở TP Hồ Chí Minh đang dính quả đắng vì nhiều đối tượng đã in, làm giả vé  trúng thưởng sau đó đem  giải với những người bán xổ số. Các đối tượng này dở chiêu trò đổi thưởng 5 triệu sẽ tặng lại cho người bán vé số 1 triệu nên càng có nhiều người sập bẫy. Những cách làm vé trúng thưởng giả cũng hết sức tinh vi. Báo ANTĐ nêu một số vụ tương tự cùng các thủ đoạn của đối tượng để bạn đọc cảnh giác đề phòng.

Lâm cảnh cùng cực vì bị lừa

Từ giữa tháng 6-2015 đến nay bà Lê Thị Hạnh ở Kha Vạn Cân (Thủ Đức, TP.HCM) cùng con trai của mình chỉ ăn mỳ tôm để sống qua ngày. Bây giờ cứ nghe ai đó nói đến việc đổi thưởng vé số trúng thưởng là bà lại giật mình thon thót. Bà Hạnh kể, do gia cảnh khó khăn quá nên bà khăn gói từ Ninh Thuận vào TP.HCM bán vé số dạo kiếm tiền nuôi cho đứa con đang học ở trường ĐH Lâm nghiệp TP.HCM. Hai mẹ con thuê phòng trọ ở, chắt chiu cũng được bữa đói bữa no. Bán xổ số giờ người mua thì ít, người bán ngày càng nhiều nên cũng khó khăn.

Cảnh giác với xổ số trúng thưởng giả ảnh 1

Bà Hạnh đau buồn vì bị lừa sạch số tiền tiết kiệm bao năm phải đi gom thêm cả phế liệu

 Ngày 13-6, đang bán xổ số dạo trên đường Đinh Bộ Lĩnh (trước Bến xe Miền Đông) bà Hạnh được một người đàn ông tuổi trung niên gọi lại đổi cho 3 tờ vé số trúng giải 3. Bà Hạnh có nói rằng, không có đủ số tiền lớn như thế để đổi cho khách nhưng người đàn ông này bảo bà Hạnh, đang có công chuyện rất bận nếu bà Hạnh có cách đổi thưởng cả 3 tờ thì họ sẽ cho lại bà Hạnh 5 triệu đồng.

 “Bán vé số ngày kiếm được trăm nghìn đồng mà bỗng nhiên có khách cho 5 triệu đồng, mà so thấy đúng là tấm vé của người đàn ông đó trúng thưởng thật nên tôi chạy hộc tốc đi rút hết toàn bộ số tiền tiết kiệm bán xổ số 2 năm nay rồi vay mượn thêm nhiều đồng nghiệp nữa để đổi thưởng cho người đàn ông này. Nhưng chiều hôm ấy, tôi mang vé trúng thưởng đến công ty để đổi thưởng thì được thông báo đó là vé số giả, vé này các đối tượng lừa đảo tự in, scan ra chứ không phải vé của công ty phát hành. Lúc này tôi mới đau đớn rụng rời, xem như tất cả công sức chắt bóp bao lâu nay tan biến hết…”, bà Hạnh giãi bày.  Sau khi bị lừa, bà Hạnh suy sụp hẳn, phải ăn mỳ qua ngày để tiếp tục gom góp tiền trả nợ cho đồng nghiệp của mình. 

 Cũng đồng cảnh ngộ như bà Hạnh, bà Trần Thị Tĩnh ở đường Nơ Trang Long, quận Bình Thạnh (TP.HCM) cho biết, bây giờ từ giải nhỏ đến giải lớn nếu khách yêu cầu đổi cũng không dám nữa rồi. Cách đây 10 ngày, đang bán xổ số, bà Tĩnh được một phụ nữ gọi lại đổi thưởng cho 2 tấm vé trúng giải Nhì. Người phụ nữ này cũng nói rằng có việc gấp, cần phải đi ngay nên không tiện đến công ty đổi. Hai tấm vé ấy lại thuộc Công ty Xổ số Kiến thiết Tây Ninh nên cũng xa, nếu bà Tĩnh kiếm đủ tiền đổi cho người phụ nữ này thì họ sẽ cho lại bà Tĩnh 4 triệu đồng thời sẽ mua hết hơn 100 tờ vé số bà Tĩnh đang đi bán.

Nghe thấy vậy, bà Tĩnh đi chạy vạy tiền để đổi thưởng cho khách. Khi mang vé lên Công ty Xổ số Kiến thiết Tây Ninh để đổi thưởng thì bà Tĩnh tá hỏa ra là vé số giả. “Vậy là công sức bao lâu nay mất hết, chẳng còn gì nữa. Thật táng tận lương tâm những người đi bán vé số dạo như chúng tôi rất khổ rồi mà chúng còn đang tâm lừa đảo vậy”, bà Tĩnh đau buồn cho biết. 

Trường hợp bà Tĩnh, bà Hạnh bị mất số tiền lớn là điển hình còn đổi thưởng giải nhỏ rất nhiều người bị lừa. Bà Nguyễn Thị Tảo, bán xổ số ở đường Phan Đăng Lưu (TP.HCM) cho biết: “Tôi và 5 đồng nghiệp khác của mình cũng từng dính phải nạn lừa đảo này cách đây mấy tuần thôi. Tôi được một người đàn ông đến đổi thưởng cho 2 tấm vé trúng giải 7. Nếu đổi thưởng họ sẽ cho lại một ít tiền và mua hết xổ số nên tôi nhìn thấy mã số trúng thưởng là đúng thật nên đã vay mượn đồng nghiệp hùn thêm tiền đổi cho khách nhưng khi đến công ty đổi thưởng mới biết mình bị lừa vé trúng thưởng là vé số giả. Những người bị lừa mất 5 triệu đồng đến 7 triệu đồng như chúng tôi nhiều lắm nên bây giờ nhiều khi muốn đổi thưởng cho khách nhưng lại sợ bị sập bẫy như chơi”. 

Cảnh giác với xổ số trúng thưởng giả ảnh 2

Vé giả

Cảnh giác với xổ số trúng thưởng giả ảnh 3

Vé thật

 

Rất giống nhau được nhiều công ty xổ số niêm yết cho người bán vé số có kỹ năng so sánh

Cách phân biệt thật giả

Bà Hạnh - người đã bị sập bẫy lừa vé xổ số giả cho biết, các đối tượng thường đi xe máy và giả vờ trúng thưởng yêu cầu những người bán vé số dạo đổi thưởng nhiều nhất là ở khu vực đường Đinh Tiên Hoàng, đường Âu Cơ (quận Tân Phú), đường Nơ Trang Long, Phan Đăng Lưu. Đặc biệt quanh Bến xe Miền Đông hầu như ngày nào cũng có người đến để đổi vé số trúng thưởng từ những người bán vé số.

Tuy nhiên cũng theo bà Hạnh thì, những người bán xổ số dạo đều có chung tâm lý nhẹ dạ, cả tin, thu nhập lại ít nên khi được các đối tượng mang xổ số giả đến gạ đổi và cho lại ít tiền là đổi ngay. Chính vì nắm bắt được tâm lý này nên các đối tượng lừa đảo đổi vé trúng thưởng giả mới có cơ hội hoạt động.

Ông Lê Huy Chung, bán xổ số dạo trên đường Phan Đăng Lưu (đoạn gần Bệnh viện Gia Định) cho biết: “Đầu tháng 6 vừa qua, khu vực này những người đến đổi vé số trúng thưởng nhiều lắm. Và, mấy người quen của tôi đã bị lừa rồi. Có lẽ chúng đã chuyển địa bàn sang đường khác để khỏi bị phát hiện. Ông Chung cũng cho biết thêm; có lần ông cùng nhiều đồng nghiệp khác đã soi rất kỹ tờ vé số của người mang đi đổi thưởng, không thấy có bất cứ dấu hiệu nào khác lạ cả ấy thế mà khi mang đến công ty vẫn té ngửa ra vì đó là vé số giả”. 

 Do hiện nay các loại máy móc, công nghệ in ấn ngày càng hiện đại nên các đối tượng lừa đảo đã lợi dụng điều đó để làm giả các loại vé số trúng thưởng. Công nghệ làm giả tinh vi nên có trường hợp ngay cả đại lý bán vé số lớn cũng bị lừa đổi vé trúng thưởng giả. Các đối tượng thường scan từ tờ vé trúng thật và in lại bằng máy in chuyên dụng. Mặc dù được làm giả và in ấn bằng công nghệ cao, máy móc hiện đại nhưng so với các tờ vé số trúng thật thì tờ vé giả có độ nét các chi tiết nhỏ kém, không nhìn thấy nền phía dưới con số, lỗ kim không đúng, màu sắc kém không có độ sắc nét, chỉ có một lớp in duy nhất và có đặc tính của bản photocopy. Đối với những tấm vé số cạo sửa, dán số nếu tinh ý vẫn có thể phân biệt được.

Cảnh giác với xổ số trúng thưởng giả ảnh 4

Quanh bến xe miền Đông các đối tượng lừa đổi vé trúng thưởng giả hay xuất hiện

Cũng giống như loại vé cạo sửa, loại vé dán thường được các đối tượng lừa đảo dùng màu sắc, chất liệu mực tương đồng, phần cạo dán khớp và đồng nhất khi đưa lên ngược sáng. Loại vé số giả này có thể đưa lên cao, nhìn vào các đường in chìm, sẽ có những nét của chữ số bị lệch ra một chút.

 

Trước tình hình phức tạp này, Công ty Xổ số Kiến thiết Đồng Tháp, nơi từng có nhiều người bán vé số dạo là nạn nhân của các đối tượng lừa đảo khuyến cáo những người bán vé số nên cẩn trọng khi đổi thưởng. Loại vé số giả in bằng kỹ thuật vi tính rất tinh vi (scan, photocopy màu), chứ không phải tẩy xóa, cạo sửa như trước đây.

Do đó, muốn phân biệt phải dùng kính lúp soi qua sẽ thấy vé giả có hình ảnh, màu sắc không sắc nét và nổi nhiều hạt chấm xanh, đỏ. Bởi vậy, mỗi người bán vé số nên mua cho mình một chiếc kính lúp vì kính lúp bây giờ bán cũng không quá đắt tiền. Bên cạnh đó, nếu trường hợp dùng tay sờ qua các dãy số trên tờ vé số thật thì các số nổi cộm lên, còn vé giả có dãy số trơn láng và chìm xuống. Nhưng biện pháp thủ công này cũng không có tính chính xác cao lắm.