Cảnh giác với thủ đoạn lừa đảo "bán bếp điện cao cấp"

ANTĐ - Thời gian qua, nhiều người dân trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi, nhất là ở vùng nông thôn thường hay bị sập bẫy đối tượng lửa đảo bán "bếp điện cao cấp". Để thực hiện hành vi lừa đảo, các đối tượng này đã rỉ tai và hứa hẹn vào người tiêu dùng nhiều lời lẽ mật ngọt rồi lấy tiền cao chạy xa bay. 

Trót đưa số tiền 3 triệu đồng vì những lời hứa hẹn mật ngọt sẽ quay lại thuê nhà làm cơ sở bán bếp điện với giá cao của một nhóm đối tượng bán bếp điện dạo, đã gần một tháng qua, anh Phạm Ngọc Phong ở xã Đức Hòa, huyện Mộ Đức, tỉnh Quảng Ngãi luôn bức xúc vụ việc.

Anh Phong cùng với chiếc bếp điện bị lừa

Ngày 19-3 vừa qua, có 3 đối tượng đến rao bán cho vợ anh Phong một bếp điện với giá 6 triệu đồng, rồi hứa hẹn, sau 3 ngày sẽ quay lại thuê đất của anh làm cơ sở bán bếp điện cao cấp. Để tạo sự tin cậy, nhóm đối tượng này chỉ lấy vợ anh Phong 3 triệu đồng, cho nợ lại 3 triệu.

Sau khi lấy tiền nhóm đối tượng đã cao chạy xa bay gần một tháng nay, mọi số liên lạc để lại đều ngoài vùng phủ sóng. Địa chỉ để lại ở tận TP Hồ Chí Minh. Còn chiếc bếp điện cao cấp của nhóm đối tượng bán cho vợ anh Phong trị giá chỉ có vài trăm nghìn đồng.

Bên cạnh đó, nhiều người dân ở vùng nông thôn khác cũng bị sập bẫy bởi mua bến điện dỏm. Cách đây không lâu, nhiều hộ gia đình ở xóm Nho Lâm, thôn Khánh Lâm, xã Tịnh Thiện, huyện Sơn Tịnh nay là TP Quảng Ngãi vừa mua gần 4 triệu đồng của một số người tiếp thị của Công ty Minh Toàn. Tuy nhiên sau một ngày sử dụng bếp bị hỏng, trên chục gia đình nơi đây cầm phiếu bảo hành lên Công ty Minh Toàn, địa chỉ 394 đường Lê Lợi, Tp Quảng Ngãi, người dân mới biết không có Công ty nào tên Minh Toàn, mà địa chỉ này là một tiệp hớt tóc.

Hiện nay, có rất nhiều người dân ở vùng nông thôn bị sập bẫy bởi trò lừa đảo này, đề nghị nhân dân cần nêu cao tinh thần cảnh giác để phòng tránh việc tiền mất, tật mang.