Cảnh giác với thủ đoạn cướp “đập gậy”

(ANTĐ) - Thời gian gần đây, tội phạm cướp tài sản gây án trên địa bàn TP Hà Nội ngang nhiên dùng gậy phang thẳng vào người đi xe máy tham gia giao thông làm bị hại mất khả năng phòng vệ rồi cướp tài sản.

Cảnh giác với thủ đoạn cướp “đập gậy”

(ANTĐ) - Thời gian gần đây, tội phạm cướp tài sản gây án trên địa bàn TP Hà Nội ngang nhiên dùng gậy phang thẳng vào người đi xe máy tham gia giao thông làm bị hại mất khả năng phòng vệ rồi cướp tài sản.

Hiện trường và tang vật trong vụ án

Hiện trường và tang vật trong vụ án

Những vụ cướp manh động và trắng trợn

Trong khoảng thời gian từ đầu tháng 3 đến cuối tháng 7-2010, trên địa bàn TP Hà Nội, chủ yếu là huyện Từ Liêm và huyện Đông Anh liên tiếp xảy ra nhiều vụ cướp tài sản. Không phải là số tài sản mà các đối tượng gây án cướp được hay giá trị của nó mà hành vi manh động và trắng trợn của chúng đã làm xôn xao dư luận và gây hoang mang cho người dân khi tham gia giao thông. Theo Đại tá Trần Quang Trong, Trưởng CAH Từ Liêm - địa bàn xảy ra nhiều vụ án cướp “’đập gậy” cho biết, thủ đoạn của các đối tượng phạm tội là sau khi phát hiện thấy các bị hại bất kể là nam hay nữ đi xe máy qua đoạn đường đang phục kích, chúng bí mật cử hai đối tượng lấy xe máy bám theo. Khi đến đoạn đường ít người qua lại, đối tượng cầm lái điều khiển cho xe áp sát bị hại, đối tượng ngồi phía sau dùng gậy mang theo phang liên tiếp vào đầu bị hại, hay dùng dùi cui điện gí vào người làm cho “con mồi” không thể tiếp tục điều khiển xe, mất khả năng tự vệ ngã ra đường rồi cướp xe máy và các tài sản khác.

Điển hình, vào khoảng 21h ngày 2-4, đang điều khiển xe máy trên đường Mới thuộc địa bàn thôn Văn Trì, xã Minh Khai, huyện Từ Liêm hướng về Học viện CSND, chị Nguyễn Thị Kim H, SN 1963, HKTT tại xã Minh Khai, huyện Từ Liêm phát hiện 1 xe máy cùng chiều phía sau, ép sát xe của chị. Chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra, chị H cảm nhận thấy một vật cứng đánh mạnh liên tiếp sau lưng và đầu làm chị và chiếc xe máy ngã xuống đường.

Chưa kịp định thần, chị H thấy đối tượng nam ngồi phía sau xe máy lao đến dùng gậy phang tới tấp vào đầu mình. Đau đớn, sợ hãi, chị H cố gắng bỏ chạy. Khi quay đầu lại, chị H phát hiện đối tượng đánh chị đã cướp chiếc xe máy Honda Future cùng đồng bọn phóng xe bỏ chạy. Tiếp đó, 23h ngày 23-4, cũng trên đoạn đường thôn Văn Trì, anh Trần Văn K, SN 1958, hiện đang tạm trú tại xã Thượng Cát, huyện Từ Liêm điều khiển xe máy đi làm về bất ngờ bị hai nam thanh niên đi xe máy cùng chiều vượt lên dùng dùi cui điện chặn đầu xe yêu cầu anh K dừng lại nếu không sẽ bị gí dùi cui điện vào người.

CAH Từ Liêm triển khai chuyên án phá các toán cướp "đập gậy"
CAH Từ Liêm triển khai chuyên án phá các toán cướp "đập gậy"

Quá khiếp sợ khi thấy ánh sáng xanh lè cùng tiếng nổ phóng điện của dùi cui, anh K buộc phải làm theo yêu cầu của 2 đối tượng. Khi anh K vừa cho xe dừng lại, một trong 2 đối tượng dùng gậy phang tới tấp vào người làm anh ngã xuống mương nước bên đường và cướp chiếc xe máy. Gần đây, tối một ngày đầu tháng 6, chị Dương Thị Ngọc H, SN 1972, HKTT tại xã Cổ Nhuế, huyện Từ Liêm điều khiển xe máy nhãn hiệu Honda SCR đi trên đường liên thôn Thượng Cát - Cổ Nhuế thì bị hai nam thanh niên đi xe máy từ phía sau vượt lên ép xe và dùng gậy gỗ vụt liên tiếp vào tay trái và đầu làm chị H bị choáng ngã xuống đường. Trong lúc chị chưa kịp hoàn hồn thì đối tượng ngồi sau cướp xe máy của chị chạy về hướng xã Tây Tựu, huyện Từ Liêm…

Chủ động trong phòng ngừa

Nhằm hạn chế tối đa hoạt động của phạm tội cướp “đập gậy” trên địa bàn thành phố cũng như nhanh chóng truy bắt các đối tượng gây án, Ban Giám đốc CATP Hà Nội chỉ đạo công an các quận, huyện, thị xã phối hợp với Phòng CSHS, Trung đoàn CSCĐ đồng loạt tăng cường lực lượng tuần tra kiểm soát trên toàn tuyến, địa bàn, đặc biệt là mật phục tại các điểm, tuyến đường đối tượng phạm tội thường hay gây án. Bên cạnh đó, công an các quận, huyện, thị xã cũng thường xuyên phối hợp với công an các tỉnh bạn, trao đổi những thông tin có liên quan tới tội phạm cướp “đập gậy” để có biện pháp xử lý kịp thời.

Ngoài ra, lực lượng CSHS của công an các quận, huyện đã tập trung vào công tác điều tra cơ bản để nắm chắc diễn biến tình hình và xác định những nguyên nhân căn bản dẫn đến sự phức tạp của loại tội phạm này. Theo Thượng tá Nguyễn Văn Lân, Phó trưởng CAH Từ Liêm - trực tiếp chỉ đạo chuyên án phá các toán cướp “đập gậy” ở địa bàn này cho biết, qua nghiên cứu hồ sơ các vụ án xảy ra trên địa bàn huyện Từ Liêm và thông tin của các đơn vị bạn cung cấp, các đối tượng gây án có ít nhất khoảng 2 tên trở lên. Chúng lợi dụng những đoạn đường vắng, không có hệ thống đèn chiếu sáng, ít người qua lại để gây án. Các đối tượng gây án quyết tâm tấn công bị hại đến cùng để cướp bằng được tài sản.

Từ đó, công an các đơn vị trực thuộc CATP Hà Nội đã chủ động vạch ra những kế hoạch hợp lý như kết hợp lực lượng công an các phường, xã, thị trấn, các tổ dân phố, dân phòng để phòng chống loại tội phạm này… Cuối tháng 7-2010, CAH Từ Liêm đã bắt giữ được nhóm cướp “đập gậy”. Các đối tượng liên quan trong vụ án gồm: Trịnh Xuân Thuận, SN 1990; Hoàng Tuấn Anh, SN 1990 cùng ở Mộc Châu, Sơn La; Nguyễn Văn Toàn, SN 1987; Phạm Văn Biền, SN 1986; Nguyễn Văn Tuấn, SN 1986 cùng ở Trường Xuân, tỉnh Nam Định khai nhận đã gây ra gần 15 vụ cướp “đập gậy” trên địa bàn huyện Từ Liêm và các vùng lân cận trong đó có 3 vụ cướp nêu trên.

Vũ Hoàng