Cảnh giác trước những âm mưu kích động, gây rối ANTT

ANTĐ - Người dân cần tỉnh táo và cảnh giác, để không bị tổ chức khủng bố Việt Tân lợi dụng kích động, lôi kéo cùng số đối tượng chống đối trong nước tập trung đông người, gây rối ANTT công cộng.

Ngày 12-7-2016, Tòa Trọng tài Thường trực (PCA) ở The Hague (Hà Lan) đã đưa ra phán quyết: Trung Quốc không có bất kỳ cơ sở pháp lý nào để tuyên bố quyền lịch sử đối với những tài nguyên biển trong “Đường 9 đoạn”; Tuyên bố chủ quyền “đường lưỡi bò” của Trung Quốc trái ngược với Công ước Liên hiệp quốc về Luật Biển (UNCLOS) năm 1982.

Ngư dân tiếp tục bám biển vươn khơi, thiết thực khẳng định chủ quyền Tổ quốc trên biển

Phán quyết cuối cùng của PCA tạo thuận lợi trong việc đấu tranh ngoại giao giải quyết tranh chấp về vấn đề  Biển Đông. Việt Nam ủng hộ việc tuân thủ và thực thi đầy đủ Công ước của Liên Hợp Quốc về Luật Biển năm 1982; đồng thời bảo lưu các quyền và lợi ích pháp lý của Việt Nam ở Biển Đông, trong đó có chủ quyền đối với ở hai quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa và các quyền ở các vùng biển được bảo hộ theo Công ước. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam cũng đã nêu rõ rằng: Việt Nam sẽ xem xét các biện pháp tiếp theo để bảo vệ quyền và lợi ích pháp lý của Việt Nam ở Biển Đông. 

Lợi dụng thời điểm này, trong bối cảnh Chính phủ vừa công bố về nguyên nhân sự cố môi trường biển tại khu vực 4 tỉnh miền Trung, tổ chức khủng bố Việt Tân ngày 13-7, đã lôi kéo, kích động trên mạng xã hội Facebook kêu gọi biểu tình tuần hành trái pháp luật tại Hà Nội vào sáng chủ nhật 17-7-2016.

Đây không phải lần đầu tiên tổ chức khủng bố Việt Tân lợi dụng kích động số đối tượng chống đối trong nước tập trung đông người gây rối ANTT công cộng. Trong đó, một số đối tượng hưởng ứng tham gia tập trung đông người gây rối ANTT công cộng đã bị cơ quan chức năng xử lý nhiều lần như Trương Văn Dũng;  Lã Việt Dũng ở quận Đống Đa; Mai Phương Thảo ở quận Hoàng Mai; Đặng Bích Phượng ở quận Cầu Giấy; Nguyễn Thúy Hạnh ở quận Thanh Xuân, Nguyễn Tường Thụy ở huyện Thanh Trì, Nguyễn Quang A ở quận Long Biên…

Việc kêu gọi, tập trung đông người, biểu tình, tuần hành gây mất ANTT tại các khu vực công cộng đã vi phạm Nghị định 38/2005/NĐ-CP ngày 18-3-2005 của Chính phủ quy định một số biện pháp đảm bảo trật tự công cộng; vi phạm Điều 35 Luật Giao thông đường bộ; vi phạm  Điều 245 Bộ Luật Hình sự…. Đồng thời, hoạt động gây rối ANTT công cộng còn làm ảnh hưởng đến việc đi lại, kinh doanh buôn bán, sinh hoạt bình thường của du khách và người dân Thủ đô, ảnh hưởng tới đối ngoại của Nhà nước.

Người dân cần bình tĩnh và đặc biệt cảnh giác trước âm mưu, thủ đoạn lợi dụng - kích động - lôi kéo vào các hoạt động chống phá chính quyền của tổ chức khủng bố Việt Tân. 

Các cơ quan chức năng cần sớm vào cuộc, khẩn trương điều tra, làm rõ và xử lý nghiêm số đối tượng có hành vi vi phạm pháp luật, gây rối trật tự công cộng, để bảo đảm ANTT trên địa bàn thành phố Hà Nội.