Cảnh giác tội phạm cướp giật tài sản trên phố dịp cuối năm

ANTD.VN - Cuối năm là thời điểm các đối tượng cướp giật hoạt động mạnh. Các đối tượng liều lĩnh, luôn mang theo hung khí bên người sẵn sàng chống trả khi bị nạn nhân và người dân truy đuổi.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, các đơn vị của CATP Hà Nội đã bắt giữ nhiều đối tượng là thủ phạm gây ra nhiều vụ cướp giật tài sản. Từ những vụ án này, Cơ quan Công an cũng khuyến cáo người dân cần nâng cao cảnh giác khi mang theo các tài sản có giá trị  ra đường.

Liều lĩnh gây ra hàng loạt vụ án

Cuối tháng 12-2018, Phòng Cảnh sát hình sự CATP Hà Nội đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Đặng Hồng Phương (SN 1970, trú tại phường Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy) và Đặng Minh Phú (SN 1978, trú tại phường Trung Liệt, quận Đống Đa) về hành vi cướp giật tài sản.

3 đối tượng trong vụ cướp giật tài sản của cô gái trên đường Trần Thái Tông

Hai đối tượng này đã cùng Phạm Ngọc Anh (SN 1971, trú tại phường Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy) gây ra hơn 20 vụ cướp giật tài sản trên các quận ở thành phố Hà Nội.

Do thiếu tiền tiêu xài Đặng Hồng Phương và Phạm Ngọc Anh đã cầm theo một con dao bấm dài khoảng 8cm và lên đường đi “săn mồi”.

Khoảng 1h sau, khi đi đến đường Trần Thái Tông, 2 đối tượng phát hiện “con mồi” là chị Chu Thùy D (SN 2002) đang ngồi trên xe dừng sát lề đường, trên tay sử dụng 1 điện thoại iPhone 6. Các đối tượng liền áp sát, Ngọc Anh ngồi sau cướp giật chiếc điện thoại rồi bỏ chạy.

Khi bị cướp giật tài sản, nạn nhân đuổi theo thì hai đối tượng xảy ra va chạm với xe khác và ngã ra đường. Lúc này chị D đi đến định giữ đối tượng lại thì bị Ngọc Anh dùng dao bấm đâm vào vùng ức khiến D bị thương nặng. Thấy nạn nhân gục xuống, hai đối tượng lên xe máy chạy thoát.

Qua đấu tranh mở rộng vụ án, Cơ quan Công an đã làm rõ thêm đối tượng Đặng Minh Phú cùng Phương và Ngọc Anh gây ra 20 vụ cướp giật tài sản trên địa bàn Hà Nội.

Trước đó, ngày 25-12, cơ quan CSĐT CAQ Ba Đình, Hà Nội đã tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Tiến Điệp (SN 1992, ở xã Hướng Đạo, huyện Tam Dương, tỉnh Vĩnh Phúc) và Lê Công Tuấn (SN 2001, ở xã Thượng Hòa, huyện Nho Quan, tỉnh Ninh Bình) về hành vi cướp giật tài sản.

Chiếc điện thoại Tuấn và Điệp cướp giật của người phụ nữ

Khi điều khiển xe máy đến đoạn đường Bưởi (phường Vĩnh Phúc, quận Ba Đình), Điệp phát hiện thấy chị Vũ Thị Việt H đang cầm trên tay một chiếc điện thoại di động ngồi sau xe ôm.

Hai đối tượng áp sát vào xe chiếc xe của nạn nhân, Tuấn bất ngờ đạp vào thân xe máy và nhanh chóng giật lấy chiếc điện thoại mà chị H đang cầm rồi tăng ga bỏ chạy.

Bị cướp, tài xế xe ôm cũng tăng ga để đuổi theo. Quá trình đuổi bắt, lực lượng CAP Vĩnh Phúc đang tuần tra địa bàn thì phát hiện ra sự việc đã tham gia truy bắt, khống chế 2 đối tượng.

Ngoài ra, CAQ Ba Đình cũng đã bắt giữ cặp đôi Đặng Anh Việt (SN 1980) và Nguyễn Văn Bình (SN 1962) cùng trú tại KTT D5 Giảng Võ, phường Giảng Võ, quận Ba Đình.

Ngày 14-10, hai đối tượng mang theo bình xịt hơi cay để tấn công khi bị chống trả. Để tránh bị phát hiện, cặp đôi nghiện ngập đã dùng khẩu trang bịt mặt, sau đó chở nhau đi theo hướng Nam Cao – Núi Trúc – Kim Mã.

Khi đi đến ngõ 294 Kim Mã, phường Kim Mã thì Việt phát hiện chị Đào Thị Ng đang đứng đếm một xấp tiền. Thấy cơ hội, Việt điều khiển xe máy áp sát để Bình giật số tiền trên tay chị Ng.

Sau đó, hai đối tượng tăng ga định tẩu thoát thì bị tổ công tác CAP Kim Mã đuổi theo, khống chế, bắt giữ.

Ngoài các vụ án các đối tượng nhắm vào con mồi là phụ nữ sử dụng điện thoại trên đường, tháng 12-2018, CAH Sóc Sơn đã bắt giữ 2 đối tượng cùng nhau đi cướp giật tài sản của những người đi chợ sớm.

Luôn mang theo hung khí, sẵn sàng “ra tay” để tẩu thoát

Theo lãnh đạo Phòng Cảnh sát hình sự - CATP Hà Nội, các đối tượng trong vụ cướp giật tài sản ở đường Trần Thái Tông khiến chị D bị thương nặng khi truy đuổi, rất manh động, luôn bàn bạc kế hoạch cụ thể trước khi gây án. Các đối tượng đi xe máy biển giả là tài sản trộm cắp, nếu bị người dân vây bắt sẽ vứt xe bỏ chạy để tránh bị phát hiện. Đồng thời, trước khi đi “săn mồi” các đối tượng chuẩn bị sẵn dao, nếu bị chống trả sẽ uy hiếp, đe dọa nạn nhân để bỏ trốn.

Dịp cuối năm, tội phạm cướp giật tài sản diễn ra phức tạp, các đối tượng thường chọn “con mồi” là phụ nữ đang dùng điện thoại ở ngoài đường, hoặc có nhiều sơ hở về tài sản như túi xách, trang sức...để cướp giật tài sản.

Trung tá Nguyễn Minh Quang, Đội trưởng Đội chống tội phạm cướp và cướp giật tài sản, Phòng CSHS - CATP Hà Nội cho biết: “Dịp cuối năm tình hình hoạt động của tội phạm cướp giật tài sản có diễn biến phức tạp, các đơn vị trong CATP đã tập trung phối hợp, tăng cường phòng ngừa, đấu tranh phòng chống tội phạm trên địa bàn thành phố. Các đơn vị đã bố trí lực lượng tuần tra công khai, mật phục chống cướp giật tài sản trên các tuyến, địa bàn trọng điểm, đảm bảo khép kín địa bàn và kịp thời huy động lực lượng vây bắt đối tượng khi có vụ án xảy ra".

Cùng với công tác phòng ngừa và đấu tranh trấn áp tội phạm cướp giật tài sản, các đơn vị cũng tổ chức các đợt tuyên truyền sâu rộng với nhiều hình thức, trong các tầng lớp nhân dân về các phương thức, thủ đoạn hoạt động của tội phạm như: Lợi dụng sơ hở khi va chạm hoặc tạo cớ va chạm giao thông nhằm phân tán sự chú ý của người đi đường để cướp giật; dừng nghe điện thoại tại các ngã tư đèn tín hiệu giao thông; đi bộ tại các tuyến đường vắng, không có đèn chiếu sáng…

Tại các địa bàn như quận Hai Bà Trưng, Hà Nội Đội Cảnh sát hình sự CAQ đã tổ chức tuyên truyền phòng ngừa tội phạm tại 100% địa bàn dân cư. Cùng với đó, biên soạn cuốn sổ tay phòng ngừa tội phạm gửi đến tận tay người dân.

Ở phường Ngọc Khánh, quận Ba Đình, Hà Nội, UBND phường đã phối hợp với CAP và CAQ tổ chức các buổi tuyên truyền tại các khu dân cư, tổ dân phố để nâng cao tinh thần cảnh giác phòng ngừa tội phạm cho người dân.

Lãnh đạo Phòng Cảnh sát hình sự- CATP Hà Nội cũng khuyến cáo người dân không nên để các tài sản quan trọng treo ở đầu xe, không đeo túi xách trên người, không nghe hay dùng điện thoại ở ngoài đường. Khi đi rút tiền cần đi 2 người và chú ý quan sát xung quanh, không tạo cơ hội cho các đối tượng gây án. Cùng với đó, không nên đeo các trang sức đắt tiền khiến các đối tượng nảy sinh lòng tham và ra tay cướp giật.

Đồng thời, khi bị các đối tượng cướp giật tài sản, người dân phải khẩn trương đến Cơ quan Công an gần nhất trình báo sự việc, để phối hợp điều tra làm rõ.