Cảnh giác khi mưa bão

ANTĐ - TP.HCM vừa trải qua trận bão đầu tiên của năm 2012, lốc gió làm không chỉ huyện Cần Giờ ảnh hưởng nặng mà nhiều khu vực Bình Chánh, Nhà Bè, quận 12, Gò Vấp, 7, 8… cũng có rất nhiều cây đổ, nhà tốc mái.
Có lẽ do người phương Nam hiếm khi gặp bão, nhất là đang cao điểm mùa khô nên chủ quan, không đề phòng, gây nhiều thiệt hại về tài sản. Tuy nhiên, với sự biến đổi khí hậu, những trận mưa trái mùa từ đầu năm và cả trận bão đi ngược quy luật này phần nào cho thấy điều kiện môi trường đang có xu hướng xấu đi, TP.HCM và các tỉnh Nam bộ sẽ chịu nhiều cơn bão hơn, mức độ phức tạp và diễn biến khó lường hơn. 
Người dân TP.HCM ngoài đối diện với tình trạng triều cường dâng cao hơn, ngập nhiều hơn, nay sẽ phải đề cao cảnh giác với cả những bất thường của mưa bão với lượng mưa dự báo có thể từ 0,6-0,8m, từ đó nâng cao ý thức phòng tránh, khẩn trương nạo vét kênh mương, thực hiện bảo vệ hệ thống điện, viễn thông, cây xanh nhằm tránh những thiệt hại đáng tiếc có thể xảy ra khi mùa mưa bắt đầu.
Ông Nguyễn Minh Giám, Phó giám đốc 
Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam bộ